Thông tin truyện

Trở Về Năm 1988

Trở Về Năm 1988

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 9.5/10 từ 4 lượt

Bạn đang đọc truyện Trở Về Năm 1988 của tác giả Tầm Hương Tung. Trọng sinh trở về, sẽ là một tân sinh, Cao Lương hiện tại đang ở năm 1988, tại mùa hè kia, thời điểm cô làm ra quyết định trọng đại nhất cuộc đời

Lần này cô sẽ không lặp lại sai lầm cũ, sẽ vẫn ở bên cạnh thân nhân, bảo hộ gia đình nào, che chở cho em mình, hy vọng cả nhà bình an, từng người an khang.

Cao Lương chỉ mong một đời an ổn, nhưng ai biết được chữ ngờ, dựa vào quán ăn nhỏ bán rau trộn mà đi tới đỉnh cao nhân sinh, cũng thu hoạch được một tình yêu đẹp.

Bổn văn lại danh 《 Trọng sinh chi lạnh vị nhân sinh 》, một câu chuyện xưa có mỹ thực.

Ngoài ra, bạn có thể đọc thêm Lại Thấy 1982 (Hựu Kiến 1982) hay Trọng Sinh Chi Đừng Tới Đây của cùng tác giả.


Danh sách chương

Bình luận truyện