Thông tin truyện

Thái Tử, Nam Sủng Của Ngài Không Muốn Làm Vương Hậu!

Bạn đang đọc truyện Thái Tử, Nam Sủng Của Ngài Không Muốn Làm Vương Hậu! của tác giả Bách Hợp Diễm Sắc. Truyện kể về Hoàng Phi Hạc và Lý Thập Tam, hai con người với số phận đan xen, trải qua kiếp trước đầy bi thương. Kiếp trước, Hoàng Phi Hạc vì cứu Lý Thập Tam mà chết thảm, Lý Thập Tam vì trả thù cho chàng cũng hy sinh mạng sống. Tái sinh kiếp này, Lý Thập Tam ban đầu chỉ muốn trả ơn Hoàng Phi Hạc.


Nào ngờ, trong quá trình tiếp xúc, tình cảm dần nảy sinh. Lý Thập Tam tưởng chừng như đã tìm được hạnh phúc. Nhưng bi kịch ập đến khi vị hôn thê thật sự của Hoàng Phi Hạc xuất hiện. Hoàng Phi Hạc không chút do dự gán cho Lý Thập Tam hai chữ "nam sủng" và ruồng bỏ chàng. Lý Thập Tam đau khổ tột cùng, nhận ra rằng Hoàng Phi Hạc không hề yêu mình. Chàng cố gắng gượng dậy, tự nhủ rằng mình vẫn có thể sống tốt mà không cần Hoàng Phi Hạc.


Bên cạnh đó, cũng có những truyện vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như Chỉ Muốn Thích Em hay Ta Muốn Trở Thành Chúa Tể Bóng Tối.

Bình luận truyện