Thông tin truyện

Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc

Tác giả:

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ lượt

Bạn đang đọc truyện Nguyện Làm Nữ Nhân Như Ngọc của tác giả Thúy Hiền.


Thiếu nữ Như Ngọc rất đỗi bình thường, dù là dung mạo, hay các mặt khác đều không có gì nổi bật, gia đình nàng cũng hệt như thế, không phải giàu sang quyền quý gì cả.

Thế nên nàng không thể nào hiểu được tại sao nàng lại nhận được thánh chỉ tứ hôn cho mình.

Nhưng dù có thế nào đi nữa, nàng vẫn phải vui vẻ mà chờ gả cho người xa lạ kia.

Sau khi thành thân, cuộc sống của nàng bị cuốn vào hàng loạt những âm mưu quỷ kế từ kẻ gian. Trong tình cảnh như vậy, nàng dùng sự khôn khéo để đấu tranh cho hạnh phúc của bản thân và người thân. Nữ chính không phải người hoàn hảo, nàng có khuyết điểm và vì những tính toán của nàng mới dẫn đến hệ quả sau này. Tình cảm của nam nữ chính không phải là kiểu yêu đương nồng nhiệt, mà là dùng chân tình đối lấy chân tình, là tình nghĩa phu thê sống đời với nhau.

Đến cuối cùng, liệu rằng mối hôn sự này là đúng hay sai? Tại sao Thánh Thượng lại ban hôn cho hai người? Đứng trước vòng xoáy tranh giành đế vị, những chuyện xưa nào sẽ bị bóc trần? Hồi sau sẽ rõ.

Lưu ý:

Thể loại của truyện là tình cảm lãng mạn đặt trong bối cảnh nước Việt Nam hư cấu vào những năm đầu thế kỷ XIX. Xin nhấn mạnh, truyện không thuộc thể loại huyền sử, dã sử, và chính sử; cho nên không có giá trị tham khảo về mọi mặt.​


Bình luận truyện