Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 65: Sáu tháng sau



Sau sự cố đêm Vũ Hội, Thịnh nhận ra một điều nếu Đại Việt chỉ là một quốc gia chỉ mạnh tiềm lực quân sự thì chưa đủ. Thời đại của anh một quốc gia không chỉ có nền quốc phòng hùng mạnh mà sau lưng nó còn có các tập đoàn đa quốc gia chống đỡ nước Mỹ có các tập đoàn nổi tiếng thế giới như IBM, Microsoft, Amazon, General Motor, … để Đại Việt trở thành quốc gia nổi tiếng trên thế giới thì cần phải có tập đoàn đa quốc gia hùng mạnh, không chỉ đầu tư ở Anh mà còn khắp thế giới. Để thực hiện điều đó Thịnh quyết định đăng ký kinh doanh tại Anh tập đoàn Royal Đại Việt với trụ sở chính là trung tâm thương mại Đại Việt đổi tên thành Royal Đại Việt.
Lúc này Thịnh nhận được thư từ Quang Bàn sau một năm bán ma túy và vũ khí cho Mỹ, Anh và Công ty Đông Ấn số vàng tích trữ trong kho Hoàng Gia lên đến 100 tấn, liệu có cần mở rộng thêm kho để chứa không. Số tiền thu nhập từ ma túy và vũ khí Thịnh không đưa vào Lại bộ mà để Hoàng Gia quản lý để giữ bí mật từ nhiều năm trước. Trước đây Thịnh từng có ý nghĩ điên rồ là tích trữ vàng để xây dựng cung điện vàng, các đồ nội thất và đồ ăn đều mạ vàng hoặc bằng vàng để mình hưởng thụ cùng các mỹ nhân. Bây giờ anh hiểu một điều “ Tiền nếu nằm một chỗ là đồng tiền chết, phải để nó đẻ ra đồng con, đồng cháu đàn đàn lũ lũ “ anh quyết định dùng số vàng đó để làm vốn cho công ty Royal Hoàng Gia đầu tư khắp thế giới. Với lợi thế hiểu biết trước về kinh tế anh quyết định đầu tư góp vốn hoặc mua lại cổ phần những công ty sang thế kỷ hai mươi sẽ trở thành những công ty xuyên quốc gia hoặc đa quốc gia. Thịnh thay đổi cách đào tạo Cẩm Y Vệ ở Châu Âu mục tiêu chính không phải dò la thông tin quân sự, ám sát hoặc bảo vệ mà nhiệm vụ chính là làm tình báo kinh tế. Do đó đối tượng tuyển dụng không phải là những người khỏe mạnh, giỏi võ hay bắn súng giỏi mà là những công nhân, thợ lành nghề, kỹ sư, kế toán, giúp việc thậm chí giáo sư để họ có thể len lỏi vào các công ty lớn ở Châu Âu. Sau khi lên một bản danh sách các doanh nghiệp cần nắm thông tin Thịnh giao cho Elisa phụ trách Cẩm Y Vệ Châu Âu triển khai kết hoạch.
Để thuận tiện cho việc có nguồn tiền lưu động cho việc mua lại các công ty ở Châu Âu Thịnh quyết định mua lại cổ phần một ngân hàng ở Anh. Sau sáu tháng tiếp cận thông qua các quan hệ với giới thượng lưu và phương châm “Cái gì không mua được bằng tiền thì sẽ mua được bằng rất nhiều tiền “ Thịnh đã thành công mua lại 51% cổ phần ngân hàng C. Hoare & Co một ngân hàng tư nhân có lịch sử lâu đời nhất ở Anh. Hôm nay Thịnh đến dự họp lần đầu tiên ở ngân hàng với tư cách chủ tịch hội đồng quản trị.
Khi bước chân vào đại sản của ngân hàng trên đường Fleet, Thịnh hỏi nhân viên lễ tân để gặp Hery Hoare là ông chủ ngân hàng. Thấy một người nước ngoài hỏi ông chủ ngân hàng lễ tân ngạc nhiên hỏi.
-Xin phép ngài có hẹn trước không.
Thịnh trả lời
- Tôi có hẹn đến họp với ông chủ làm phiền cô thông báo một tiếng
Cô nhân viên đó vội chạy đi thông báo, nhưng viên quản lý văn phòng ngăn lại. Y mắng
-Ông chủ bận bao nhiêu việc, cô đã hỏi kỹ chưa mà đi làm phiền ông chủ. Nếu làm phiền ông chủ, có việc gì xảy ra cô sẽ bị sa thải “.
— QUẢNG CÁO —

Sau đó Y tới hỏi Thịnh.
-Xin lỗi ông có thể cho tôi biết rõ lý do gặp ông chủ không, vì ông chủ tôi rất bận không rảnh để tiếp người lạ.
Thịnh nói.
-Anh cứ bảo với ông chủ là có ngài Thịnh đến họp là ông ấy hiểu.
Viên quản lý cười nhạt.
-Ai muốn gặp ông chủ mà chẳng nói thế, nếu ông chủ hẹn anh thì anh phải có danh thiếp của Ông chủ chứ.
Thịnh lạnh giọng nói.
-Tôi không cần thiết phải giải thích nhiều với anh, anh cầm danh thiếp của tôi đưa ông chủ của anh là được.
— QUẢNG CÁO —

Viên quản lý cầm danh thiếp thấy ghi Mr.Thịnh chủ tịch công ty Royal Đại Việt thì y toát mồ hôi. Y biết trung tâm thương mại lớn nhất Luân Đôn thỉnh thoảng y vẫn đưa vợ con đến chơi, ở đó có những món đồ mà cả tháng lương y cũng không mua được. Y đổi giọng cung kinh
-Xin lỗi tôi hiểu lầm, mời ngài đi theo tôi.
Thịnh đi theo hắn lên phòng Hery Hoare đến bên ngoài viên quản lý cười lấy lòng, ngài vui lòng chờ cho một chút rồi đi vào báo cáo. Lát sau thấy Hery Hoare chạy ra hồ hởi nói.
-Chào ngài chủ tịch, chúng tôi đang chờ ngài đến từ nãy đến giờ mời ngài vào trong.
Viên quản lý toát mồ hôi, thế là xong con bê mình vừa làm khó dễ ngài chủ tịch mới. Thịnh cười đi vào trong phòng họp đã thấy mọi người đến đông đủ, sau khi mời Thịnh vào ghế chủ tịch Hery Hoare giới thiệu Thịnh với tất cả mọi người.
-Xin giới thiệu mọi người đây là Ngài Thịnh là Chủ tịch mới của Công ty chúng ta. Hôm nay chúng ta họp để làm quen và triển khai kế hoạch kinh doanh mới.
Sau khi chào hỏi làm quen, Thịnh đi ngay vào vấn đề.
-Ngân hàng Hery Hoare là một ngân hàng lâu đời nhất của Anh nó đã có những thành công nhất định nhưng tôi nghĩ đến đến lúc chúng ta phải có những thay đổi để nó phát triển hơn trong tương lai gần, nếu không phát triển thì chúng ta sẽ dậm chân tại chỗ và sẽ bị các đối thủ khác vượt qua.
— QUẢNG CÁO —

Lúc đầu mọi người chỉ nghĩ Thịnh là một nhà buôn đến từ một đất nước nhỏ bé Châu Á lạc hậu nên có ý nghĩ Thịnh chỉ là nhà đầu tư nhiều tiền vung tiền qua cửa sổ, sau khi nghe Thịnh thuyết trình mọi người mới thấy Thịnh là nhà kinh doanh lọc lõi. Sau khi bàn bạc mọi người đi đến thống nhất mở thêm chi nhánh ngân hàng tại Singapore và Đại Việt dưới sự hỗ trợ của Thịnh, ngoài ra Thịnh cho phát hành tấm séc ngân hàng, trên thế giới lúc này chưa có khái niệm dùng séc để thanh toán nên ngân hàng Hery Hoare trở thành ngân hàng đầu tiên trên thế giới dùng séc. Ngoài ra bằng uy tín của Thịnh những công ty lớn như Đông Ấn Anh hay của James cũng trở thành đối tác gửi tiền qua Hery Hoare đó là những bước đi đầu tiên để Hery Hoare trở thành ngân hàng lớn không chỉ tại Anh mà còn ở Châu Âu.
Một tháng sau Thịnh đang chăm chú xem báo cáo do Elisa gửi, đó là thông tin điều tra về Công ty Chivas Brother ở Scôtlen ( Scotland) lúc này anh em nhà Chivas đang là một trung tâm thương mại buôn bán rượu và thực phẩm. Không ai nghĩ rằng đến thể kỷ 20 họ trở thành hãng rượu nổi tiếng nhất thế giới mang doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đô la, ở thời đại của Thịnh trong mỗi bữa tiệc có chai rượu chivas 21 hoặc 30 thì sẽ làm tăng giá trị của buổi tiệc. Thịnh hỏi lại những thông tin của cô là chính xác chứ, Elisa chậm dãi nói.
-Dạ, nhân viên chúng ta đã trà trộn vào làm kế toán ở đó được hai tháng. Lúc này họ đang cần tiền đầu tư để mua lại một số thùng whisky ngâm ủ lâu năm. Những ông chủ của họ đang đầu tư phát triển rượu whisky họ muốn pha chế dòng whisky blend ( pha trộn nhiều loại whisky ) nhưng hiện tại các ngân hàng đều từ chối cho vay lên dự án của họ đang bế tắc.
Thịnh nghĩ lúc này họ đang bắt đầu nghiên cứu Whisky chục năm sau thương hiệu họ sẽ nổi tiếng khắp nước Anh bây giờ mình can thiệp là tốt nhất liền bấm chuông gọi thư ký.
-Chuẩn bị cho ta cuối tuần ta sẽ lên đường đi Scôtlen.