Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 29: Hacker Max Headroom



Đây là một vụ tấn công tín hiệu truyền hình của nhóm hacker xảy ra ở Chicago, llinois, Mỹ, vào tối ngày 22 tháng 11 năm 1987, liên quan đến ít nhất hai cá nhân không rõ. Đây là một ví dụ điển hình về việc các hacker tấn công đài truyền hình. Vụ việc xảy ra khi hai đài truyền hình Chicago bị mất tín hiệu phát sóng và thay thế bởi một đoạn video kỳ quặc bởi một người lạ mặt đeo mặt nạ và kính râm và ăn mặc có phần giống Max Headroom đang trò chuyện trước một phông nền.

Kẻ xâm nhập đã thành công trong việc làm gián đoạn hai đài phát sóng trong vòng ba giờ. Sự cố đầu tiên xảy ra trong 25 giây trong bản tin thể thao vào 9 giờ tối trên kênh WGN-TV 9 và thứ hai, sau 11 giờ tối trên kênh WTTW Channel 11 của PBS trong khoảng 90 giây phát sóng phim Doctor Who tập " Horror of Fang Rock "

Dưới đây là đoạn video về vụ việc :

1. Cuộc tấn công trên kênh thể thao WGN-TV 9

https://youtu.be/dKnwhokvgxE

Trong 25 giây vào năm 1987, ở giữa kênh truyền hình WGN-TV của Dan Roan, hàng ngàn nguồn cấp dữ liệu của Chicago đã được thay thế bằng một tiếng rên rỉ tương tự thấp và hình ảnh eer của một người đàn ông đeo mặt nạ gật đầu như thể đang trong trạng thái hưng cảm.

"Nếu bạn đang tự hỏi điều gì đã xảy ra, tôi cũng thế " Roan nói với khán giả của mình khi WGN lấy lại quyền kiểm soát tín hiệu. Điều mà anh không thể biết là phần còn lại của thế giới vẫn sẽ tự hỏi đến ngày nay.

2. Cuộc tấn công trên kênh WTTW Channel 11 của PBS

https://youtu.be/tWdgAMYjYSs

Điều gì khiến vụ việc thứ hai nổi bật ? Bên cạnh việc thu giữ sóng radio của WTTW gần gấp ba lần miễn là WGN-TV, các tin tặc đã phát âm thanh thành công, và nó đủ đáng sợ để phù hợp với những hình ảnh đáng sợ.

Tín hiệu bị bóp méo nặng nề, tiếng rên rỉ lặp đi lặp lại, và lắc lư buồn nôn của nền cho ấn tượng rằng nhân vật đang trong đau đớn, đau đớn bị mắc kẹt bên trong tín hiệu giả mạo. Nếu mục đích của nhóm hacker là để làm một cái gì đó kinh dị khó hiểu và đáng sợ, thì chủ yếu chúng đã thành công.

Vậy thì Max Headroom là ai và tại sao nhóm hacker lại lấy hình ảnh Max Headroom để xuất hiện ?

Max Headroom là một nhân vật hư cấu (AI), được biết đến với trí thông minh và nói lắp, méo mó, có giọng nói lấy mẫu điện tử. Ông được giới thiệu vào đầu năm 1984. Nhân vật được tạo ra bởi George Stone, Annabel Jankel, và Rocky Morto. Max được miêu tả bởi là " Máy truyền hình được tạo ra bởi máy tính đầu tiên trên thế giới ", mặc dù ngoại hình được tạo ra bằng máy tính đã đạt được với trang điểm giả và hình nền vẽ tay.



( Max Headroom trong ảnh )

Tính cách của nhân vật một phần được dự định như là một châm biếm những nhân vật truyền thống phi thường và phi thường. Người sáng tạo Rocky Morto mô tả Max là " nhân cách vô trùng, kiêu ngạo, phương Tây của người dẫn chương trình truyền hình trung lưu nam ", nhưng cũng là " phương tiện truyền thông khôn ngoan và thiếu tôn trọng ", thu hút người xem trẻ.

Max Headroom ban đầu xuất hiện trong bộ phim truyền hình cyberpunk Max Hearoom do Anh sản xuất 20 phút trong tương lai được phát sóng năm 1985. Sau thành công của bộ phim, nhân vật đã được tách ra thành một veejay trong chương trình video âm nhạc Anh, The Max Headroom Show.

Max trở thành một người nổi tiếng trong mọi phương tiện bên ngoài bộ phim truyền hình của riêng mình, làm cho cameo và lấy mẫu xuất hiện trong phim truyền hình khác, sách, âm nhạc, phim , và các chiến dịch quảng cáo

Trong khi tìm hiểu về nhân vật Max Headroom này mình còn phát hiện ra một điều thú vị nữa là trong mv Rap God của rapper Eminem, anh cũng xuất hiện với tạo hình của Max Headroom

https://youtu.be/XbGs_qK2PQA

Đáng tiếc là hơn 30 năm sau khi xảy ra vụ hacker Max Headroom thủ phạm đến nay vẫn chưa được xác định và bí ẩn về vụ hacker vẫn chưa được sáng tỏ