Lịch Sử Cấm Kị Của Trái Đất

Chương 13: Một cái nồi sắt trong than đá



*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

Năm 1912, có hai công nhân đang cuốc than tại nhà máy điện thành phố Thomas, tiểu bang Oklahoma, và đã đập vỡ ra một khối than để bỏ vào lò, ngạc nhiên thay vào lúc đó, có một cái nồi bằng sắt bị rơi ra (hình 33). Một số chuyên gia sau đó đã kiểm tra cái nồi và tuyên bố rằng nó là hàng thật. Dấu vết của cái nồi cũng vẫn còn có thể được thấy rõ trong khối than bao bọc nó nay đã vỡ.

Theo như Robert O. Fay của trung tâm khảo sát địa chất Oklahoma, mỏ than đá Wilburton nơi cái nồi được phát hiện được giám định là khoảng 312 triệu năm tuổi.

chapter content