Y Tiên Thiểu

Chương 1807: Tham ngộ pháp tắc phật ma giới



Tương tự, Tăng Hoàng có tuvi Đại La Kim Tiên, vì cảnh giới này gã đã từng luân hồi chuyển thế muôn đời mới lĩnh ngộ được cảnh giới Đại La Kim Tiên. Cái gọi là Đại La KimTiên rất khó có được, vì vậy Đại La Kim Tiên có địa vị khá cao trongtiên giới.

Trong tiên giới chân tiên nhiều như chó, địa tiên đi khắp nơi, thiêntiên bay đầy trời, huyền tiên giấu trong hang, kim tiên vạn ngườingưỡng, thánh tiên ngàn vạn bái, tiên đế mặc tiêu dao.

Huyền tiên giấu trong hang ý là cảnh giới tu vi đến huyền tiên rồi nhiều tiên nhân chọn bế quan khổ tu. Các huyền tiên biết rõ chỉ có thành tựuĐại La Kim Tiên mới có chỗ đứng vững chắc trong tiên giới, được vạnngười kính ngưỡng.

Tùy Qua từ chân tiên trực tiếp lên địa tiên là bởi vì hắn tích lũy dồidạo, thăng cấp thiên tiên là nhờ long châu bảy sắc hỗ trợ. Nhưng Tùy Qua muốn vào cảnh giới huyền tiên lại trùng kích kim tiên thì khá là khókhăn.

Cho nên Tùy Qua chọn một con đương khác, đó là cùng tham ngộ pháp tắc ba giới tiên, phật, ma.

Tăng Hoàng là thiên tài tuyệt thế, lĩnh ngộ về pháp tắc phật ma giới,đặc biệt là pháp tắc phật giới cực kỳ thâm sâu, có thể giúp Tùy Qua.

Nhưng Tùy Qua không đủ thời gian.

Thiên địa đại kiếp nạn tùy thời buông xuống.

Long chi giới, Đan chi giới, thế giới nhân loại vân vân nguy hiểm trập trùng.

Thời gian, thời gian.

Tại sao luôn không đủ dùng?

Lúc này Tùy Qua thông uqua long châu bảy sắc cảm ứng được thần niệm của Tổ Long.

Tổ Long thấy xa biết rộng, biết Tùy Qua thiếu cái gì nên chỉ điểm ngay:

- Tùy Qua, với cảnh giới tu vi của ngươi đã vượt qua và điều khiển pháptắc thời gian, tại sao không thể giống như tiên giới sửa đổi pháp tắcthời gian? Làm vậy là ngươi sẽ có đủ thời gian chuẩn bị, nhưng ngươi cần có thế giới pháp bảo chịu được pháp tắc thời không sửa đổi.

Tùy Qua hiểu ngay, mừng rỡ nói:

- Đa tạ Tổ Long tiền bối chỉ điểm!

Tu vi cảnh giới của Tùy Qua đã vượt qua pháp tắc thời gian, dù thời gian đảo ngược thời gian nhưng ở mức độ nhất định khiến dòng chảy thời giantrong phạm vi nhất định chậm lại thì dễ.

Tức là Tùy Qua có thể chế tạo một thời không đơn độc, nhưng thời khôngnày phải ổn định, chứa đông đúc tu sĩ tu hành lâu bên trong.

Tùy Qua có năng lực cũng như thứ đó.

Hồng Mông thạch.

Hồng Mông thạch là không gian hoàn mỹ nhất, bên trong có thế giới đầyđủ. Bây giờ Tùy Qua chỉ việc thay đổi pháp tắc thời gian của thế giới là có thể khiến các tu sĩ Thần Thảo tông, Long chi giới, Đan chi giới tuhành bên trong. Bản thân Tùy Qua có thể vào trong tu luyện tăng cảnhgiới tu vi.

Tiên giới một ngày dưới đất một năm, đây là do pháp tắc thời gian khácnhau. Có thể làm ngược lại, bên ngoài một ngày, trong Hồng Mông thạchkéo dài một năm hoặc lâu hơn nữa.

Sau khi hiểu ra, Tùy Qua hành động ngay. Từ sau khi phi thăng tiên giới, Tùy Qua cảm ứng, hiểu biết Hồng Mông thạch sâu sắc hơn. Muốn sửa đổipháp tắc thời gian trong thế giới Hồng Mông thạch là Tùy Qua lĩnh ngộpháp tắc thời gian đánh vào Hồng Mông thạch, không gian trong Hồng Môngthạch sẽ vận chuyển theo suy nghĩ của Tùy Qua.

Nhưng thay đổi pháp tắc thời không của một thế giới sẽ phải trả giá, đólà cái giá nguyên khí hùng hậu. Bởi vì đây là bàn tay con người canthiệp, ngươi muốn kéo dài lực lượng thời gian, để nó chạy chậm đươngnhiên cần dùng lực lượng bản thân. Đối với Tùy Qua có được nguyên khígần như vô tận thì hắn không quan tâm tiêu hao bao nhiêu nguyên khí.

Tùy Qua nhanh chóng hoàn thành chuyện quan trọng này.

Đối với Tùy Qua, hắn có rất nhiều tài nguyên, toàn là loại đỉnh caonhưng không thể hoàn toàn phát huy lực lượng và sử dụng chúng. Một khiTùy Qua nghĩ thông một điểm, cộng với tài nguyên khổng lồ, hắn muốn làmviệc gì sẽ rất dễ dàng.

Pháp tắc thời gian trong Hồng Mông thạch bị điều chỉnh, bên ngoài một ngày bằng mười năm bên trong.

Tùy Qua tính để lực lượng thời gian chảy thật chậm hay thậm chí là đứnglặng. Nhưng thời gian chảy càng chậm thì tiêu hao lực lượng càng khổnglồ, muốn thời gian yên lặng tuyệt đối, dù là Tùy Qua bây giờ cũng khônglàm được. Nhưng bên ngoài một ngày bằng mười năm bên trong Hồng Môngthạch đủ làm đám người Tùy Qua hết sức vừa lòng.

Tùy Qua không thiếu tài nguyên, hắn chỉ thiếu thời gian. Bây giờ có thời gian sung túc cộng với tài nguyên đầy đủ giúp Tùy Qua bồi dưỡng nhiềuthời gian, quân đội tu sĩ hơn.

Tu vi Thiên Tinh Tâm công của Tùy Qua đã đến thập tam trong, có thể chếtạo cảnh giới đan Hợp Thể kỳ hay thậm chí là Đại Thừa kỳ. Vậy là Tùy Qua ít nhất khiến chiến sĩ Thần Thảo tông, Long Đằng, nhân loại một hơi lên Hợp Thể kỳ, Đại Thừa kỳ. Thêm vào tiên đan phụ trợ, thoát thai hoán cốt đan thay da đổi thịt cho bọn họ. Chí tôn tiên khí tẩy tinh phạt tủy đểđám người này trong thời gian ngắn tăng tu vi đến tán tiên là dư sức qua cầu. Cộng với trong Hồng Mông thạch chứa nhiều tiên giới thần lôi, TùyQua tùy thời 'mô phỏng tiên kiếp'. Đám người này muốn tăng cảnh giới tuvi đến Độ Kiếp hậu kỳ không khó khăn gì. Sau Độ Kiếp hậu kỳ, một khitiên giới chi môn mở ra là thoải mái thành tựu chân tiên.

Cùng lúc đó, Tùy Qua bỏ vốn bồi dưỡng tu sĩ Long chi giới, Đan chi giới, yêu giới, Thất La giới, không tiếc vốn gốc nâng cao cảnh giới tu vi cho bọn họ. Bởi vì lúc này cả đám ngồi trên một chiếc thuyền, chỉ có thểcùng tiến cùng lùi. Tùy Qua tăng thực lực cho bọn họ tương đương tăngthực lực tổng thể cho trận doanh phe mình.

Một ngày, mười năm.

Nhiều tu sĩ tu vi tiến bước hướng Độ Kiếp hậu kỳ, đã là chân tiên thì bò lên cảnh giới cao hơn.

Áp lực càng lớn càng kích phát ra tiềm lực, mỗi người đều liều mạng tăng tu vi. Bọn họ biết bây giờ giống như Tùy Qua, đối đầu với tiên giới,nếu không tăng cảnh giới tu vi thì chỉ có một con đường chết. Nếu chođám người lựa chọn một lần nữa, bọn họ sẽ vẫn đứng trong trận doanh TùyQua. Bởi vì Tùy Qua ở đây, bọn họ được đến ích lợi, kỳ ngộ chưa từng có. Nếu không có Tùy Qua thì nhiều người đã chết trong thiên địa đại kiếpnạn. Nhiều người không có khả năng nâng cảnh giới tu vi lên cao, nhiềungười không có khả ăng thành tựu chân tiên.

Cho dù nhiều người tu thành chân tiên, trong tiên giới chân tiên nhiềunhư chó thì không chó ngày nổi bật. Đâu như đi theo Tùy Qua, muốn đandược co đan dược, muốn tiên khí chí tôn thì có ngay, muốn cái gì có cáinấy. Cảnh giới tu vi không tăng vùn vụt mới là lạ.

Trong vòng một ngày, tất nhiên là mười năm trong Hồng Mông thạch, có khá nhiều người đột phá đến Độ Kiếp hậu kỳ. Tùy Qua phải thả mấy người đóra khỏi Hồng Mông thạch, để bọn họ ở bên ngoài đột phá chân tiên kiếp.Đám người này độ qua chân tiên kiếp xong không phi thăng tiên giới, vìbây giờ đã không cần thiết. Khi biết pháp tắc tiên giới có chút 'vấnđề', không ai dám dung hợp ngay.

Vì vậy đám tu sĩ thăng cấp chân tiên rất nhanh quay vào Hồng Mông thạch tiếp tục tu hành.

Cái gọi là 'trần gian bảy ngày, trong hang trăm năm'.

Bên ngoài chỉ qua bảy ngày nhưng trong Hồng Mông thạch đã là trăm năm dài.