Những Kỳ Án Ghê Rợn Nhất Thế Giới

Chương 17: Mặt nạ chì



Vụ án mặt nạ chì ở Brazil là một trong những trường hợp cực kì lạ lùng đến nay chưa có lời giải đáp thỏa đáng.

1. Vụ án mạng bí ẩn

Ngày 17-8-1966, có hai người đàn ông Brazil rời khỏi cửa hàng Campos dos Goytacazes với ý định mua xe hơi và phụ tùng. Điều này lí giải vì sao họ cầm rất nhiều tiền trong tay ( số tiền mà hai người mang đi đủ để mua một chiếc ô tô ).

Hai người bước vào một quán bar uống nước trước khi rời đi. Nhân viên pha chế rất chú ý tới hai người này cô hầu bàn từ quán bar còn mô tả Miguel là " rất lo lắng " , tỏ rõ sự vội vã và lúc nào cũng nhìn đồng hồ. Đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy hai người đàn ông còn sống.

Ngày 20-8-1966, một cậu bé đang chơi thả diều ở đồi Vintem, ngoại ô thành phố Rio de Janeiro thì bắt gặp 2 người đàn ông nằm úp mặt xuống đất. Cậu bé báo ngay với cảnh sát địa phương nhưng tới ngày hôm sau công an mới tiếp cận được hiện trường do trước đó mưa lớn. Khi họ tới nơi, cảnh tượng vô cùng hãi hùng.

Các thi thể nằm cạnh nhau, một phần được bao phủ bởi cỏ. Mỗi người mặc một bộ đồ, một mặt nạ mắt chì và một chiếc áo khoác không thấm nước.



Hai người đàn ông mặc những bộ vest sang trọng nhưng phủ ngoài bởi áo mưa. Tuy nhiên, đáng chú ý là cả hai đều đeo mặt nạ chì che kín mặt. Một số người giải thích rằng mặt nạ chì để tránh phóng xạ. Số khác cho rằng nó là một mốt thời trang.



Hai người đàn ông được xác định là Manoel Pereira da Cruz và Miguel Jose Viana.

Cạnh hai thi thể này, cảnh sát tìm thấy vỏ chai nước, hai khăn tắm và một quyển sổ tay. Toàn bộ số tiền mà họ mang bên người đã biến mất chỉ còn lại một ít



Quyển sổ tay chứa nhiều thông tin liên quan tới nghề nghiệp của họ - kĩ sư điện tử. Một trang chứa những dòng thông tin bí ẩn có thể giải đáp cái chết bí ẩn: "16 giờ 30 ở địa điểm đã hẹn. 18 giờ 30 uống thuốc. Sau khi có tác dụng đợi tín hiệu".



( Mẩu giấy trong cuốn sổ tay của hai nạn nhân )

Không hề có dấu hiệu nào của sự đánh đập, tra tấn, bắn giết với hai thi thể đàn ông lạ mặt. Dù sổ tay ghi là uống thuốc nhưng khám nghiệm tử thi không hề cho thấy họ có dấu hiệu bị đầu độc. Một nhân viên pháp y cho rằng họ qua đời vì làm việc quá sức.

2. Tiến hành điều tra

Cuộc điều tra được các nhà báo chuyên nghiệp lẫn nghiệp dư thực hiện cho thấy họ là thành viên của một tổ chức chuyên thực hiện các nghi lễ tà giáo. Với những người là kĩ sư điện tử, họ rất ngưỡng mộ tổ chức này.

Một tài liệu khác có ghi trước đó 4 năm, một kĩ sư từng tử nạn trên đồi với lí do bí ẩn tương tự. Lúc chết, người này cũng đeo mặt nạ chì màu đen.

Vụ việc này đã được cho là ảnh hưởng đến sự kiện 1997. Tại thời điểm đó, 39 thành viên sùng tôn giáo Heaven's Gate ( Cổng thiên đàng ) cam kết tự tử hàng loạt để chào đón UFO sẽ đến sau các sao chổi Hale-Bopp. Các thành viên của phái này tự sát bằng việc uống cyanide và asen. Nhưng họ không sử dụng một mặt nạ chì, nhưng che lại khuôn mặt của họ với vải màu tím. ( Về giáo phái này mình cũng sẽ có một bài viết đầy đủ ở phần tiếp theo, mọi người đón xem nhé )

Khi cảnh sát lục soát nhà của hai người đàn ông ở Vintem, họ phát hiện các dụng cụ cần thiết để chế mặt nạ chì và một quyển sách nói về công trình "nguồn siêu sáng" mà họ đang mong mỏi đạt được. Có thể công trình "nguồn siêu sáng" này lí giải phần nào việc họ đeo mặt nạ chì kín mắt.

Lí do thực sự là gì thì cái chết của họ đến nay vẫn là bí ẩn chưa thể giải mã. Dù họ dùng thuốc quá liều hay đã liên lạc với một thực thể nào đó ngoài trái đất, bí ẩn họ để lại là quá sức giải đáp của con người.

3. Các tình tiết đáng ngờ khác của vụ án

Bộ quần áo vest : Bộ quần áo cho thấy rằng những người đàn ông đã gặp một ai đó. Tuy nhiên, không biết trang phục thông thường của họ, rất khó để nói.

Các mặt nạ chì : Các mặt nạ chì cho thấy rằng hai người đàn ông đã đợi phóng xạ. Vấn đề là không phát hiện bức xạ tại địa điểm. Có khả năng Vintem Hill không phải là nơi hai người đàn ông cần đến mặt nạ mà là một nơi khác



( hình ảnh chiếc mặt nạ chì của hai nạn nhân )

Khăn và áo mưa : Áo mưa đã được mua tại một cửa hàng ở đó. Khăn tắm và áo mưa chỉ ra rằng những người đàn ông đang mong đợi mưa, độ ẩm.Chỉ đơn giản là không có lời giải thích cho việc này. Có những tuyên bố rằng UFO đã được nhìn thấy trong khu vực vào ngày 17 và Hướng dẫn của Hitchhiker cho Galaxy nói rằng khăn tắm rất cần thiết cho du lịch vũ trụ. Thật không may, hướng dẫn đã không được công bố cho đến hơn mười năm sau đó.

Chai nước : Cái này rất dễ. Họ phải trả lại chai cho quầy bar. Họ uống nước, có vẻ như, nhưng không thể trả lại chai.

Cuốn sổ tay :

Trang đầu tiên có một danh sách các vật liệu điện tử và phụ tùng thay thế.

Trang thứ hai cho biết " Vào chủ nhật, một viên sau bữa ăn, thứ hai, một viên vào buổi sáng lúc dạ dày trống rỗng, thứ ba một viên thuốc sau bữa ăn ; đi ngủ ".

Trang thứ ba và khó hiểu nhất cho biết :"16 giờ 30 ở địa điểm đã hẹn. 18 giờ 30 uống thuốc. Sau khi có tác dụng đợi tín hiệu ".. Tất cả đều được viết bằng tiếng Bồ Đào Nha

Một vài tháng trước khi cái chết của Manoel và Miguel, một tờ báo Brazil cho tin rằng hai người đàn ông và một người bạn của họ đã dựng một thiết bị điện tử ở sân sau của họ. Thiết bị đã phát nổ hai tháng trước khi họ qua đời.

Cảnh sát hỏi người bạn của họ, Elcio Gomes, và anh ta nói với cảnh sát bây giờ bạn bè của mình đã chết vì khoa học. Rõ ràng, họ đã cố gắng liên lạc với sao Hỏa

4. Các giả thuyết về vụ án

Có rất nhiều giả thuyết để giải thích về khả năng hai kỹ sư chết có thể bao gồm các loại thuốc mới và có một cuộc hẹn. Hai người trong số họ đang mua rất nhiều thiết bị, có thể để thực hiện để thử nghiệm với một cái gì đó và trong thời gian đó họ thử nghiệm hoặc thử một số loại thuốc theo một cách nhất định. Kết quả là cả hai chết theo cách như vậy.

Bị giết bởi một kẻ thứ ba

Hai người bị dụ dỗ đến một nơi và bị giết ?

Bằng chứng là số tiền của họ cũng bị mất. Nhưng lạ là họ đeo mặt nạ chì để ngăn ngừa thứ gì đó ?

Nhưng vấn đề nữa là câu : " nuốt viên thuốc " nó có nghĩa gì khi không có gì trong dạ dày của hai người, các nhân viên pháp y đã không tìm thấy bất kỳ viên thuốc nào

Cả hai đang thử nghiệm gì đó

Một giả thuyết khác có thể họ đang thử nghiệm gì đó bao gồm phóng xạ, vì họ đã mang theo khăn và mặc áo mưa. Tuy nhiên, không có bằng chứng để xác minh giả thuyết này

Bị chết bởi điện giật ?

Vào ngày cuối cùng họ còn sống, ngày đó là ngày mưa và sấm sét và có thể đã xuất hiện trong cả khu vực.

Nhưng vấn đề là không có dấu vết do sét để lại tại hiện trường vụ án

Hai người họ đã gặp UFO

Giả thuyết phổ biến nhất mà nhiều người tin : rằng UFO có thật, hai người đàn ông đã liên lạc với UFO. Vì tại khu vực mà cả hai đều chết dân làng đều cho rằng UFO đã xuất hiện trên bầu trời.

Một người giúp việc sống gần đó từng tuyên bố rằng vào ngày 17 tháng 8, cô thấy một chuyến bay bí ẩn, một hình dạng trứng, và một ánh sáng nhiều màu sắc, cho dù đó là ánh sáng, màu xanh và vàng bay quanh núi, nơi cô với con trai thấy nó trước khi nó biến mất. Có thể điều đó liên quan đến mẩu giấy giấy ghi chú của hai người đàn ông

Họ đã chuẩn bị để đối đầu với UFO ? Mặt nạ chì được thiết kế để ngăn chặn bức xạ từ UFO ?

5. Tổng kết

Và đến nay chuyện gì đã xảy ra với hai kỹ sư vào ngày hôm đó vẫn là một bí ẩn của nhân loại

Có quá nhiều câu hỏi cho chúng ta

Họ đã gặp ai ở nơi đã hẹn ? Họ gặp một người hay hy vọng một sự kiện nào đó diễn ra ? Đồi Vintem có phải là điểm hẹn không ?

Sau đó, có những viên thuốc có ý nghĩa gì ? Chúng ta không cách nào biết được những người đàn ông có viên thuốc làm gì ?

Dòng chữ chờ tín hiệu trong mẩu giấy và chiếc mặt nạ chì rõ ràng có nghĩa là họ đang chờ ai đó để đeo mặt nạ chì ?

Và nhất là phải chăng cái chết của hai người này có liên quan đến UFO ?