Yêu Em Từ Phút Ban Đầu

Chương 2: Gia thế



• Tất cả mọi người đều là người có vị thế lớn, xoay quanh biết bao nhiêu chuyện. Xuất thân tại Hải Thành, Vân Nam hay Vân Thành vậy nơi đây như thế nào???

_Nói về nơi như Hải Thành thì nơi đây là thành phố trung tâm của thế giới. Một nơi đầy lộng lẫy xa hoa, mọi thứ đều đắt đỏ và mức an ninh phải nói là rất cao. Bởi vì nó tập trung rất nhiều thành phần kinh tế cũng như các nhà đầu tư lớn trên thế giới. Hải Thành còn nổi tiếng bởi nó tập trung 5 tập đoàn lớn được mệnh danh là "Năm con rồng vàng".

...***...

_Năm tập đoàn này thuộc về ngũ đại gia tộc, họ là những người có máu mặt và thuộc hàng khủng. Chính giữa Hải Thành là Đổng thị do Đổng Ly Đình tiếp quản, đi về bốn phía lần lượt là Chu thị (do Chu Hạ tiếp quản), Quản thị (Quản Mộng Sương), Hách thị (Hách Thái), Trác thị (Trác Hạo Hiên) tiếp quản.

...***...

_Ở nơi này có 6 nơi được gọi là Đế Đô, Cầm Viên, Bách Lý, Hàn Dương, Thiên Hoa, Châu An. Sáu nơi này là khu cao cấp của Hải Thành, mỗi một khu có rất nhiều phân nhánh khác nhau duy chỉ có một chổ khác biệt nhất đó là sáu Uyển, mỗi một nơi có một Uyển khác nhau:

• Ngự Uyển ở Đế Đô thuộc về Đổng gia, người thừa kế duy nhất Đổng Ly Đình. Nắm trong khối liên minh 6 quốc gia về đặc quyền kinh tế, thuộc top đầu trong lĩnh vực này, cô là vị CEO nữ trẻ tuổi nhất tại đây. 35% huyết mạch kinh tế thế giới nằm trong tay cô

• Hắc Uyển ở Cầm Viên thuộc về Chu gia, người thừa kế Chu Hạ. Toàn bộ giá cổ phiếu trên thị trường đều do cô nắm giữ, một cô gái mãnh khảnh nhìn vào thật mong manh ai lại ngờ được cô lại là chị đại bang Hắc Hội là bang đối đầu với Ứng Thiên. Nắm giữ 10%



• Vân Uyển ở Bách Lý thuộc về Quản gia, người thừa kế Quản Mộng Sương. Nắm giữ hầu như toàn bộ hãng máy bay, các đường hàng không lớn và tất cả các đường biển giao thoa. Có trong tay 2 con đường xuất khẩu lớn. Giữ 10%

• Lam Uyển ở Hàn Dương thuộc về Hách gia, người thừa kế Hách Thái. Nắm trong tay số lượng vũ khí đắc đỏ, ông chủ của "Hoàng Xuyên Giải Trí" cạnh tranh với "Tinh Thần Giải Trí" của Sầm Kính Nghêu. Nắm 10%

• Thiên Uyển ở Thiên Hoa thuộc về Trác gia, người thừa kế Trác Hạo Hiên. Chiếm giữ 10% về giá vàng giá tiền tệ, và các hãng siêu xe lớn với nhiều chuỗi cửa hàng thời trang lớn

• Khuynh Uyển ở Châu An không thuộc về bất cứ một ai, vì nó tập trung rất nhiều khu cho nhiều thành phần quan chức của cả Hải Thành và Vân Thành

• Còn 25% còn lại thuộc về Giang gia ở Vân Nam 15% họ đứg top 2 nhưng vẫn có ảnh hưởng rất lớn đến nền kinh tế thế giới. 10% thuộc về số còn lại.

...***...

_Ở Vân Nam chỉ có rất nhiều tập đoàn lớn nhỏ nhưng chỉ có Giang thị là hùng mạnh nhất. Giang Thiếu Quân lên tiếp quản khi vừa mới đi du học về, nhưng mọi sự cố gắng đã cho thấy anh là người lãnh đạo xuất sắc, nắm 15% huyết mạch kinh tế. Được mệnh danh người đàn ông hoàng kim. Không gần nữ sắc, lạnh lùng tàn nhẫn, lãnh khốc đến dô tình. Hương Châu chính là nơi hắn sống. Vân Nam cũng có mức ninh khá cao vì nơi này cũng tập nhiều tập đoàn lớn và các băng đảng khét tiếng.

_Vân Thành là nơi song song với Hải Thành. 2 thành phố tuy gần nhưng lại rất xa, muốn vào Hải Thành cũng rất khó bởi an ninh nghiêm ngặt, muốn vào nơi đây chỉ có 3 con đường lớn. Mỗi một đường đều rẽ qua các khu trung tâm mua sấm nối liền với một số công ty nhất định. Ba Mẹ cô sống ở Vân Thành, Ba Mẹ cô không thích nơi ồn ào nên chọn về quê hương của Mẹ cô sống. Vân Thành rất yên tĩnh, xung quanh rất nhiều cây. Nơi này còn bao phủ bởi biển và hoa hồng dại rất đẹp và thơ mộng. Phương gia cũng ở đây, nơi có một mối tình đơn phương đến khắc cốt ghi tâm, đau lòng cùng tổn thương.