Thông tin truyện

Thiên Đạo Phi Tiên

Thiên Đạo Phi Tiên

Thể loại:

Tiên Hiệp

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 9.0/10 từ 1 lượt

Bạn đang đọc truyện Thiên Đạo Phi Tiên của tác giả Thái Thượng Lão. Trên con đường tu tiên, Trần Vũ dần hiểu được ý tứ mà sư phụ từng nói với mình, cũng hiểu ra tu tiên không phải là nghịch thiên, mà là thuận thiên, là hữu tình chứ không phải vô tình.

Càng lên cao, hắn càng hiểu thế giới bên ngoài rộng lớn đến mức nào, thấy mình nhỏ bé đến bao nhiêu.

Trải qua bao nhiêu khó khăn đầy trắc trở, hắn đã hiểu được ,vì sao sau chữ Thần lại là chữ Tiên, hắn cuối cùng đã ngộ ra Thần Tiên là gì.

Võ đạo phân chia (võ mạch): Luyện Thể Cảnh, Khí Vũ Cảnh, Huyền Vũ Cảnh, Linh Vũ Cảnh, Thiên Vũ Cảnh, Hoàng Vũ Cảnh, Tôn Vũ Cảnh, Đế Vũ Cảnh, Thông Thiên Cảnh, Chi Thần.

Võ đạo phân chia (võ hồn): Thối Thể Cảnh, Tiên Thiên Cảnh, Võ Vương Cảnh, Võ Hoàng Cảnh, Võ Tông Cảnh, Võ Tôn Cảnh, Võ Thánh Cảnh, Võ Đế Cảnh, Võ Tổ Cảnh, Võ Thần Cảnh.

Tiên đạo phân chia: Ngưng Khí Kỳ, Trúc Cơ Kỳ, Kết Tinh Kỳ, Kim Đan Kỳ, Cự Linh Kỳ, Nguyên Anh Kỳ, Hóa Thần Kỳ.

Nếu yêu thích những truyện cùng thể loại, bạn có thể đọc thêm Độ Phật hay Luân Hồi Thương Đế.



Danh sách chương

Bình luận truyện