Lý Triều Bá Đạo Phò Mã

Chương 912



Đại Việt có những người anh hùng được tôn vinh ngoài ánh sáng, hưởng mọi vinh quang triệt để.

Nhưng Đại Việt cũng có những người anh hùng thầm lặng trong bóng tối, thậm chí họ còn không tự nhận mình là người Việt , phải giả thân phận mà đi.

Trên một chiếc thuyền Cog điển hình thuyền buôn tại Địa Trung Hải, một đám thương nhân “người Tàu” lẫn lộn một đám thương nhân da trắng đang đau đấu ánh mắt về phương Đông.

Nếu nhóm Lê Thức – Janacob có mặt ở đây thì bọn họ sẽ không lạ gì. Đây chính là đồng đội của họ, những chiến binh mạnh nhất trong nhóm Biệt Kích. Đi theo bọn Biệt Kích mấy chục tên này là tầm chục tên Cẩm Y Vệ mật vụ xuất sắc nhất.

Đây là tinh hoa Đại Việt , tinh hoa nhất mỗi người trong bọn hấn đều là chiến binh một địch mười danh phùng kỳ thực, mỗi người bọn hắn đều được cải tạo cơ thể đến mức tận cùng.

Biệt Kích xuất thân Châu Âu Binh và một số gốc Việt Biệt Kích thực hiện nhiệm vụ bí mật ở nơi nầy.

Đã từ lâu Ngô Khảo Ký chưa từng buông tha đuổi theo Tống Kiệt, nắm lấy tình hình của hắn.

Biệt Kích đã mất dấu của Tống Kiệt ở cuộc đột kích tại Rohana.

Nhưng Ký đâu dễ dàng gì bỏ cuộc.

Hắn lập tức tổ chức một đội biệt kích tốt hơn và đặc biệt hơn để lần theo dấu Tống Kiệt.. nhưng thật ra thì còn thêm nhiệm vụ kèm theo.

Mà nhiệm vụ kèm theo này quan trọng không kém. Nó liên quan đến tương lai Đại Việt một cách trọng đại.

Hai cây hoa ở hai khu vực nhưng tầm ảnh hưởng của những cây hoa nhỏ bé này có thể thay đổi tương lai của Đại Việt đó.

“ Nhiệm vụ Hoa Và Máu. Hồ Sơ Mật Vụ 1-1086”

Cùng một đoàn lạc đà hành hương tới Bagdad … Bọn họ là những người Arab , chỉ cần nhìn sơ qua là hiểu… nhưng nếu ai đã là quân nhân Âu- Phi binh đoàn Thăng Long thì hẳn nhận ra toàn người quen.

Nô lệ mua bán nào chỉ người Phi? Âu? Thiếu gì người Arab trong đó. Tất nhiên số lượng người Arab trong binh đoàn Âu- Phi không có nhiều cho nên họ không quá được nhắc đến, nhưng 8000 binh cũng có đến 1000 chiến binh Arab.

Đoàn thương nhân Arab tầm 100 người này chính là họ. Những Đại Việt con dân thuần Marxism chủ nghĩa tư tưởng đang giả danh giáo đồ Sinni đi về Bagdad.

Đừng nhìn bên ngoài họ ăn mặc trang phục thương nhân đẹp đẽ nhưng thiếu sức phòng ngự, thật ra đều là giả, bên trong đó là giáp lá may lồng bởi những tấp thép hợp kim bền chặt. — QUẢNG CÁO —

Những thanh cường nỏ, cây thương, đao cong , nhìn hết sức Arab nhưng chất lượng thì khỏi cần bàn cãi. Nhiệm vụ của họ cũng là Máu và Hoa.

Một bông Hoa ở thành Bagdad, một bông hoa xứ Dalmatian , máu dĩ nhiên là Tống Kiệt, nợ máu trả máu rồi.



Tống Kiệt thì không cần phải nói nhưng mà hai bông hoa là gì mà có thể đặt ngang tầm quan trọng với hắn?

Trong nhiệm vụ mật Hoa và Máu, đã từng ghi rõ “ Có thể Tống Kiệt có thể không ám sát được, Tống Kiệt tung tích có thể không tìm thấy được. Nhưng hạt giống hoa phải mang về Đại Việt, càng nhiều càng tốt.”

Chỉ bấy nhiêu thôi đã hiểu hai bông hoa kia có bao ý nghĩa.. bao trọng đại.

Hoa thật ra không chỉ mình Ngô Khảo Ký tìm kiếm , cả Richard và Benjamin lúc này cũng đang tìm kiếm khi mà chúng đã có đủ thực lực cùng kinh tế. Bởi vì cả ba đều từ một gốc mà ra.. ai cũng hiểu những đoá hoa trên có bao nhiêu lợi ích.

Đoàn lạc đà trong sa mạc, họ mang theo lụa Đại Việt, Đại Tống, mang theo đồ sứ, đồ thuỷ tinh cao cấp. Lại có quế hồi, hạt tiêu. Nhìn qua thật hùng mạnh tiền vốn , thật xa xỉ mặt hàng. Nhưng nói thật đó chỉ là đồ bỏ. Bên trong người bọn họ thiếu gì lá vàng. Những viên rubi to như ngón cái , những viên sapphire xanh lục giá trị liên thành. Bọn họ nếu cần có thể vứt hết đám hàng hoá này mà không cần nhíu mày. Nhiệm vụ của họ là Hoa Và Máu.

Đám người Biệt Kích tổ hợp này được tạo nên sau khi để vuột Tống Kiệt, với thân phận người Châu Âu, người Arab bọn họ sẽ dễ dàng hơn xâm nhập vào khu vực này và cũng dễ thích nghi hơn.

Bọn họ lần theo dấu vết của Tống Kiệt từ từ tới được Oman với lớp che đậy thương nhân. Đến rồi Sur thành lại một lần nữa mất dấu Tống Kiệt.

Đến lúc này cả đám tập trung cho nhiệm vụ của Hoa, vậy là như ước định. Châu Âu – Đại Việt nhóm đi vào Hồng Hải tiến nhập Địa Trung Hải tìm đến Croatia vùng đất.

Nhóm Arab thì đi vào biển Persian cập bờ tiến về Bagdad.

Trước không thấy được Tống Kiệt thì phải tìm Hoa. Đây là nhiệm vụ bắt buộc không thể sai lầm.

Làm nông sợ nhất là gì? Sợ nắng mưa thất thường, sợ thiên tai địch hoạ.

Địch hoạ. Sâu bệnh. Thứ đáng sợ đối với nhà nông.

Đại Việt có giống cây tốt là được? Có phân bón là xong? Có thuỷ lợi tránh lũ thoát nước là yên tâm?

Không hề, sâu bệnh châu chấu côn trùng thứ nào không khiến mùa màng mất trắng?

Thật không hiểu ở dị giới nào đó tròn những cuốn sách nào đó, cứ có giống mới chẳng cần phân vậy là có lương thực nuôi mấy chục triệu người. Và cái hay nhất của họ đó là người đã miễn dịch bệnh. Lúa cây hoa màu của họ cũng miễn dịch rày nâu châu chấu? Thật là lý tưởng mội Dị giới… — QUẢNG CÁO —

Ngô Khảo Ký không khùng như vậy. Thế giới này của hắn là chân thực. Những năm qua lão thiên có chút ưu ái mưa thuận gió hoà. Nhưng sâu bệnh thì không năm nào tha thứ cho nông dân cả.

Mỗi năm có đến 30-40 % diện tích lúa, hoa màu dính sâu bệnh mà không có cách nào xử lý cả. Những nơi đó sản lượng giảm nghiêm trọng và có chỗ còn mất trắng.

Dùng bột lưu huỳnh chơi chúng nó? Được mà người dùng lương thực cũng bị chơi luôn.



Hay dùng asen , thuỷ ngân, chì? Khụ khụ… hẳn câu trả lời đã có … không thể tự hạ độc bản thân như vậy.

Cho nên chỉ còn một cách đó là dùng pyrethrum. Đại Việt chưa đủ trình làm được thuốc trừ sâu tổng hợp vô cơ, do đó chỉ có thể dùng sản phẩm tự nhiên thôi pyrethrum chiết suất từ các cây họ cúc là tốt nhất sản phẩm trừ sâu bọ côn trùng trong tự nhiên có được.

Vấn đề là làm sao Ký biết được chất này diệt côn trùng sâu bọ? Hắn là bác sĩ chứ có phải chuyên gia hoá học nông nghiệp đâu?

Nói thật thì chuyên gia nông nghiệp thời hiện đại cũng ít người biết và để ý thứ này.

Nhưng trùng hợp là thứ này tới thời hiện đại thì bọn bác sĩ y dược như Ký lại vẫn biết.

Đơn giản nó là thuốc.. có thể trị bệnh nhưng lại nhiều tác dụng khác như diệt sâu bọ côn trùng. Cho nên Ký biết là đương nhiên.

Pyrethrum trị ghẻ ạ, trị cả chấy giận trên thân.

Đại Việt từ lâu có hai cách trị ghẻ cùng chấy rận, đó là dùng kem sáp ong bột lưu huỳnh trị ghẻ, xà phòng bột lưu huỳnh trị chấy rận.

Ví dụ như chiến sĩ sau khi viễn chinh tác chiến là cả đám ghẻ nước, nấm , chấy rận tùm lum cả. Về đến nhà là điều trị mệt mỏi. Đừng khinh thường thứ này. Như đã nói ở trên, chấy rận là nguồn cơn của dịch hạch.

Phương án thứ hai trị ghẻ cùng rận đó là pyrethrum nhưng mà hiệu quả thấp cùng sản lượng không cao không đủ cho chữa bệnh chứ đừng nói là làm thuốc trừ sâu công nghiệp.

Pyrethrum được chiết tách từ tinh dầu cây họ Cúc. Nhưng đa số cây họ cúc ở Đại Việt – Đại Tống hay các quốc gia lân bang đều không đạt yêu cầu.

Trong lịch sử có thời gian người ta đã sản suất số lượng khổng lồ pyrethrum từ cúc để làm thuốc trừ sâu, thuốc trị bệnh, thuốc diệt côn trùng ruồi muỗi ( tk 17-18).

Cho nên trước khi có thể tổng hợp vô cơ thuốc diệt côn trùng thì tốt nhất Ký phải tìm nguồn pyrethrum đủ chất lượng và số lượng rồi.

— QUẢNG CÁO —

Một số thành viên của chi Cúc, chẳng hạn như hai chi sau đây, được một số nhà thực vật học xếp vào chi Tanacetum. Cả hai chi đều là thành viên của họ cúc (hoặc aster), họ Cúc. Chúng đều là cây lâu năm, có hình dáng giống hoa cúc và cánh hoa màu trắng.

Cúc có nhiều chi nhưng chi Tanacetum là tốt nhất để diệt côn trùng , chấy , rận. Chi này cũng có thể sản xuất được số lượng tốt nhất.

Hoa cúc đốm nguồn gốc của nó ở vùng Balkan . Cứ tìm được Croatia sẽ thấy loài hoa cúc cánh trắng tâm vàng này. Nó là loại tốt nhất sản xuất thuốc trừ sâu, côn trùng. Giá như có nó thì trận bên sông Mea Klong – Lavo, Đại Việt đâu cần cong đít chạy?

Tanacetum coccineum

Hoa cúc cúc Ba Tư, là một loại cây lâu năm có nguồn gốc từ Caucasus.. Nó tạo ra những bông hoa lớn màu trắng, hồng hoặc đỏ. Loại này kém hơn cúc ở Croatia nhưng vẫn mạnh mẽ . Đại Việt cần lắm hai thứ này. Có nó sẽ hanh chế rất nhiều sốt rét, sốt xuất huyết và đề phòng được khá tốt dịch hạch.