Tây Sơn Cảnh Thịnh Triều Đại Mới

Chương 62: Thăm đại học Cambridge



Sáng hôm sau đang dùng bữa sáng thì Thùy qua tìm và thông báo.

-Bên đại học Cambridge gửi lời cám ơn hoàng thượng về số tiền tài trợ cũng như ngỏ lời mời hoàng thượng ghé thăm và có buổi nói chuyện với các sinh viên của trường nếu ngài có thể sắp xếp được.

Thịnh cười nói.

-Hàng năm chúng ta gửi các du học sinh sang trường đại học này cũng nhiều cũng phải tài trợ một số tiền để họ có những hỗ trợ cho sinh viên chúng ta. Hai ngày nữa em sẽ thu xếp qua đó nói chuyện giao lưu với sinh viên cũng được. Em cũng muốn tạo ấn tượng tốt với sinh viên Cambridge, sau này ta có cơ hội mời được nhiều sinh viên giỏi sang Đại Việt làm việc.

Đúng hẹn Thịnh đến trường đại học Cambridge, là viện đại học lâu đời thứ hai trong thế giới nói tiếng Anh, thuộc hoàng gia Anh, nơi đây đào tạo ra rất nhiều nhà khoa học nổi tiếng như Issac Newton … Trường Cambridge được xây dựng như một tu viện lớn gồm các tòa nhà cao tầng với các ngọn tháp cao quây lại thành hình chữ nhật, gồm cả giáo đường để cầu nguyện vào ngày lễ, với hồ nước và bãi cỏ và vườn hoa rất lớn.

Biết tin Thịnh đến các du học sinh Đại Việt tập trung để đón chào rất đông, rất nhiều học sinh có thành tích học tập xuất sắc ở trong nước được cử đi học, ngoài ra các gia đình Đại Việt khá giả cũng cho con em đi du học. Thịnh hỏi thăm tình hình học tập và căn dặn các em phải cố gắng học tập để sau này về có thể có chỗ làm tốt thu nhập cao giúp đỡ gia đình và cống hiến cho đất nước.

Sau khi đi thăm trường học Thịnh được mời lên giảng đường với sự có mặt của hàng trăm sinh viên và giảng viên của trường, trong đó có Jane và Linda hai sinh viên khoa kinh tế. Hiệu trưởng lên giới thiệu về nguyên nhân có mặt của vua Đại Việt thì Thịnh lên phát biểu.

-Đại Việt là một nước nhỏ bé, tài nguyên nghèo nàn nhưng Đại Việt phát triển được đến lúc này là dựa vào trí thức. Trí thức là nguồn tài nguyên quý giá nhất mà nhân loại có được, nên hàng năm chúng tôi cử những học sinh ưu tú sang nơi đây để học tập, Đại Việt sẵn sàng đón nhận không chỉ sinh viên Đại Việt mà cả sinh viên Anh tốt nghiệp nếu các bạn muốn tìm một môi trường làm việc chuyên nghiệp và hiện đại, sẵn sàng tiếp nhận những tư tưởng mới.
Sau khi phát biểu xong, những tràng pháo tay nổi lên. Sau đó Thịnh nói
— QUẢNG CÁO —


-Ai có thắc mắc gì thì phát biểu.

Jane xin phát biểu đầu tiên, cô hỏi.

-Nước Anh có nguồn tài nguyên hạn chể để phát triển nước Anh đã khai hóa để mở rộng thuộc địa của mình để có nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào. Tại sao ngài lại nói trí thức mới là nguồn tài nguyên lớn nhất.

Thịnh giải thích.

-Các bạn nên nhớ tài nguyên thiên nhiên là hữu hạn, nếu con người khai thác mãi thì nó sẽ cạn kiệt thậm chí còn phải trả giá cho việc khai thác nó. Ví dụ như rừng các bạn khai thác hết thì rất dễ bị lũ lụt, đất đai khô cằn, nhưng với trí thức con người có thể phát minh ra phương tiện tàu hỏa chạy nhanh hơn ngựa, tàu thủy bơi nhanh hơn cá, sau này sẽ có phương tiện bay nhanh hơn chim nên tôi mới nói trí thứ con người là nguồn tài nguyên quý giá nhất. Đại Việt là quốc gia nhỏ bé tài nguyên hữu hạn nhưng giờ nó có thể sánh vai với nước Trung Hoa là nước có nguồn tài nguyên lớn gấp nhiều lần nhờ biết trong dụng nhân tài.

Sau đó không chỉ sinh viên mà còn có các giáo sư đặt câu hỏi về kinh tế, kỹ thuật với kiến thức của thế kỷ 21 Thịnh đều đưa ra những giải pháp mới có tính thuyết phục. Với buổi gặp mặt này sinh viên trường Cambridge có ấn tượng tốt với Đại Việt một nước không chỉ có Đức Vua thông thái mà còn tạo điều kiện cho những ý tưởng khoa học mới mẻ, từ đó và nhiều năm sau nữa các sinh viên giỏi Đại học không chỉ ở Anh mà trên thế giới đều chọn Đại Việt là điểm đến để làm bệ phóng những phát minh khoa học của mình.

Sau buổi nói chuyện, chiều Thịnh lại về trung tâm nghiên cứu bí mật. Nước Anh là một trong những nước có nền công nghiệp khai thác than lớn nhất thế giới nhưng cũng chính vì vậy rất nhiều vụ tai nạn nổ hầm lò do khí metan trong lò bắt lửa do những ngọn đèn cho thợ mỏ chưa đủ an toàn. Nắm bắt nhu cầu này Thịnh đang cùng các giáo sư đại học ở Châu Âu nghiên cứu đèn cho thợ mỏ theo mẫu đèn Davy kiếp trước. Dự theo ý tưởng của Thịnh họ đã có những thành công bước đầu tuy nhiên cần có thêm thời gian để hoàn thiện. Cuối giờ khi thấy mọi người hẹn ngày mai đi dã ngoại, Thịnh mới nhớ ngày mai mình có cuộc hẹn với Arthur Wellesley vội trở về nhà sửa soạn chuẩn bị để còn đi vùng Dublin.
— QUẢNG CÁO —


Ngày hôm sau Thịnh đến Lâu đài Dangan vào buổi sáng đứng trên ngọn đồi đối diện ngắm tòa lâu đây, nó được xây hai tầng bằng gạch với ống khói lò sưởi nhô cao kiểu Anh điển hình ẩn mình sau hệ thống tường thành với các lỗ châu mai và tháp canh bao quanh nằm trên một ngọn đồi cỏ cho phép quan sát hết xung quanh. Arthur là người con thứ ba thuộc gia tộc Wellesley lẫy lừng ở Ireland. Không ai biết rằng trước khi trở thành vị tướng bách chiến bách thắng của quân đội Hoàng Gia Anh, Arthur có một tuổi trẻ chìm trong rượu và cờ bạc cho đến khi ông bị gia đình người yêu vốn là một quý tộc ở Ireland từ chối khi cầu hôn vì cho rằng ông là người hư hỏng không có tương lai. Sau khi tỉnh ngộ ông đã từ bỏ tất cả thói hư tật xấu thậm chí bỏ cả sở thích ông rất yêu thích là chơi violon.

Sau khi đi qua cổng thành xây rất to xe ngựa dừng trước cổng tòa lâu đài Thịnh đã thấy Arthur ra đón và nói vui.

-Rất vui mừng được đón nhà vua đến thăm tệ xá nhà thần.

Arthur mời Thịnh vào phòng khách dùng trà, trong phòng khách trưng bày nhiều loại vũ khí bộ binh cổ và đầu một số con vật như gấu, hương, bò rừng Arthur nói.

-Thỉnh thoảng thần và con gái cũng đi săn. Mặc dù là con gái nhưng nó rất thích cưỡi ngựa và bắn súng rất giỏi, nếu không phải trường lục quân không nhận nữ thì có lẽ nó trở thành sĩ quan giỏi. Hôm nào bệ hạ rảnh dỗi có thể cùng gia đình thần đi săn.

Sau khi thưởng thức chén trà Thịnh nói.

-Hôm trước nói chuyện với tướng quân ta cảm thấy có nhiều điều mới mẻ về các đội quân ở Châu Âu, nhất là quân đội Pháp của Napoleon rất mong hôm nay chúng ta có thể trao đổi thêm.
— QUẢNG CÁO —


Arthur nghiêm túc nói

-Napoleon là một thiên tài quân sự, xuất thân từ sĩ quan pháo binh nên Napoleon sử dụng lực lượng pháo binh rất xuất sắc ở Châu Âu gần như không có đối thủ về mặt này, sau cuộc chiến việc sử dụng lực lượng pháo binh đã được các quốc gia Châu Âu quan tâm nhiều hơn. Không may do hậu cần thiếu chuẩn bị nên khi bị sa lầy ở Nga do chiến thuật chiến tranh du kích của tướng Kutuzor lại trải qua mùa đông khắc nghiệp của nước Nga nên quân Pháp thất bại làm suy yếu lực lượng chủ lực quân đội Pháp, đó cũng là cơ hội để ta chỉ huy liên quân đánh bại quân Pháp buộc Napoleon phải đầu hàng.

Đột nhiên Arthur thay đổi đề tài.

-Lần trước nghe bệ hạ nói những đội quân chủ lực hiện nay có thể trong tương lai sẽ không còn chiếm ưu thế thậm chí bị xóa sổ như kỵ binh ta cũng rất tò mò.

Thịnh nói
-Ngài thử hình dung nếu lực lượng kị binh tấn công đứng trước một hàng rào dây thép gai dầy đặc không thể tiến được, phía trước lại có những khẩu súng máy bắn ra liên tục thì lúc đó coi như là một bên tiến hành đồ sát. Việc này đã từng xảy ra khi quân đội Đại Việt chạm trán với quân Bát Kỳ của nhà Thanh.