Thông tin truyện

Võ Lâm Dị Giới

Võ Lâm Dị Giới
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
"Thế gian hiểm ác tiềm tàng, lòng người khó đoán thâm độc nguy hiểm. Chính - Tà bất xâm, Nhân - Dị bất đồng, tu luyện thành ma còn hơn phải sống kiếp thú. Kẻ nào khinh ta, diệt !!!. Kẻ nào cản ta, diệt !!!. Kẻ nào hạ thủ ta, diệt !!!. Một bước thành thần cả đời làm ma".


Ngũ Giới đại lục, là một đại lục được xây dựng trên năm kết cấu Nhân- Dị- Tiên- Ma- Thần cũng đồng nghĩa có năm thế lực tồn tại song song với nhau. Năm thế lực này không thể đi qua với nhau chỉ khi thông qua thông đạo xuyên không hay còn gọi là Thiên Môn. Tu luyện chính là cách để những người tu luyện võ giả một bước thành tiên và yêu hay thần và ma.


Hắc Thiên - Một thanh niên sinh ra đã thành phế nhân, kiếp này không thể tu luyện bởi trong người mang huyết mạch không tương xứng Nhân - Dị. Tình cờ, hắn nhặt được một đại cơ duyên mà cả đời này không thể nào ngờ, từ đó từng bước đạp lên các cường giả và chứng tỏ bản thân của mình tại Ngũ Giới đại lục và tạo nên một lịch sử vạn kiếp phải ghi nhớ. Hãy cùng theo bước chân của nhân vật Hắc Thiên bước vào thế giới huyền ảo của các loại chủng tộc trong Võ Lâm Dị Giới với thể loại Dị giới, Huyền huyễn hấp dẫn, lôi cuốn.

Bình luận truyện