Tuyển Thủ Chuyên Nghiệp, Không Yêu Đương

Chương 1-1: Ghé qua để hiểu thêm về game



Tổng quan

Game Moba (Multiplayer online battle arena)

HOK (Honor of Kings) hay Vương giả vinh diệu là game moba 5v5 trên điện thoại được phát hành bởi Trung Quốc hay còn được các game thủ bên mình gọi là "bản gốc Liên quân mobile".

Bản đồ trong game được chia thành các đường là đường trên (top lane), đường giữa (mid lane), đường dưới (bot lane) và khu vừng rừng (jungle).

Tương ứng với các đường thì sẽ có các tướng với chức nghiệp khác nhau như: đấu sĩ (clash), pháp sư (ap), trợ thủ (sp)/đỡ đòn (tank), xạ thủ (adc), rừng (jg).

Bản đồ HOK

Team sẽ giành chiến thắng khi phá được các trụ phòng ngự của phe địch, quan trọng là phá được tinh thể (nhà chính) của bên địch thì sẽ thắng.

Trụ phòng ngự

Một đường sẽ có tổng ba trụ phòng ngự, một team có tổng chín trụ.

Trụ phòng ngự sẽ tấn công team địch nếu bước vào mà không có lính chặn sát thương hoặc khi tấn công phe ta đang ở trong phạm vi trụ.

Tinh thể (nhà chính)

Nằm sau tinh thể là tế đàn, nơi người chơi xuất phát khi bắt đầu trận đấu và trở về khi cần hồi máu và mana (năng lượng) hoặc là điểm hồi sinh sau bị tiêu diệt, nếu nhân vật xuất hiện ở tế đàn phe khác sẽ bị tấn công với lượng sát thương cực lớn.

Tế đàn

Người chơi sẽ điều khiển một nhân vật, tiêu diệt lính, quái hoặc người chơi khác để có vàng và kinh nghiệm (xp) tăng cấp.

Lính

Tăng cấp (level) giúp mở khoá các cấp kỹ năng, vàng dùng để mua trang bị cho tướng để nâng thuộc tính tuỳ theo bạn đang chơi vị trí nào và tình hình ván đấu mà trang bị được sử dụng sẽ thay đổi liên tục.

-

Về tướng và vị trí

- Đấu sĩ (đường trên nếu là team xanh, đường dưới nếu là team đỏ):

đại đa số đều có tầm sát thương ngắn, lượng sát thương khá cao (tuỳ tướng, có vài trường hợp có lượng sát thương trung bình nhưng máu dày, chống chịu tốt). Có trách nhiệm đột kích (hoặc mở giao tranh tuỳ trường hợp).

- Pháp sư (đường giữa):

máu mỏng, lượng sát thương phép cao nhất team, thường đa số đều có tầm kỹ năng xa, có khống chế. Một trong hai chủ lực của đội, thường sẽ chú ý bao quát tình hình để hỗ trợ kịp thời cho team vì vị trí dễ dàng.

- Xạ thủ (đường dưới nếu team xanh, trên nếu team đỏ):

máu giấy, một trong hai chủ lực của team, tầm chiêu xa, lượng sát thương lớn (tuỳ tướng sẽ có sát thương vật lý hoặc phép), thường bị nhắm đến trong mỗi ván.

- Trợ thủ/đỡ đòn (tương tự adc):

sát thương thấp nhất, máu dày (nếu là đỡ đòn) và có lượng khống chế khủng (nếu là trợ thủ). Có trách nhiệm bảo vệ adc và hỗ trợ các đồng đội khác.

- Sát thủ (đường rừng):

cũng có trường hợp có thể dùng xạ thủ, đấu sĩ đi rừng nhưng đa phần sẽ là sát thủ, máu giấy nhưng khả năng sốc sát thương tốt nhất và cơ động nhất. Có trách nhiệm tiêu diệt quái, tranh giành tài nguyên cho team, hỗ trợ đồng đội, bắt chủ lực team địch.



Về các chế độ trong game:

( Phần này wp tui sẽ nói kỹ hơn hoặc dẫn link thông tin.)

- Đấu thường (5v5)

- Đấu xếp hạng (đấu rank,5v5):

Đồng quật cường -> Bạc trật tự -> Vàng vinh diệu -> Bạch kim tôn quý -> Kim cương vĩnh hằng -> Tinh diệu chí tôn -> Vương giả

Rank xếp từ cao xuống thấp

- Đấu Thượng Đỉnh (5v5)

- Đấu giải trí (nhiều chế độ)

- Đấu solo (1v1)

- Đấu 3v3