Thông tin truyện

Trùng Sinh Chi Nha Nội

Trùng Sinh Chi Nha Nội
Đánh giá: 7.9/10 từ 16 lượt

Hắn là người trưởng thành nên thường cư xử điềm đạm. Hắn luôn bình tĩnh tính toán kỹ càng rồi mới hành động. Là kẻ thông minh biết luật chơi của đời, nhưng luôn giữ vững giới hạn của bản thân, không bao giờ vì tiền tài lợi ích mà vượt qua giới hạn đó. Hắn nghĩ có cha giàu sướng hơn hay có con giàu sướng hơn ? Câu trả lời chính là có cha giàu. Hắn muốn làm cậu ấm, vì thế lợi dụng vốn hiểu biết về tương lai, ra sức giúp cho cha mình, một cán bộ kỹ thuật hoàn toàn mù chính trị tiến vào quan trường rồi từng bước leo lên đỉnh cao của danh vọng.

 

Thế nhưng khi đã bước đến đỉnh cao của cuộc đời, hắn lại từ bỏ một cuộc sống tại do tự tại, ung dung của một phú ông có quyền có thế, mà lại tiến vào quan trường. Hắn cũng chẳng vì theo đuổi quyền lực, hay tiền tiền hoặc nữ nhân xinh đẹp, mà chính là theo đuổi thành tựu của nam nhân giống như lời cha hắn nói. Vậy rốt cuộc thành tựu cao nhất trong cuộc đời mỗi người đàn ông chính là gì ? Liệu hắn có thể tìm ra được thành tựu mà trong lòng của hắn thấy đáng giá nhất không ? Hắn sẽ dùng cách nào để làm được điều đó ? Hắn sẽ vận dùng trí thông minh của mình ra sao ?

Danh sách chương

Bình luận truyện

Truyện cùng tác giả