Thông tin truyện

Tố Hoa Ánh Nguyệt

Tố Hoa Ánh Nguyệt
Đánh giá: 8.5/10 từ 2 lượt
Lấy bối cảnh về thời ngôn tình Cổ đại, Xuyên không tựa truyện Tố Hoa Ánh Nguyệt của tác giả trẻ Xuân Ôn Nhất Tiếu đã xuất sắc trong việc miêu tả và xây dựng nội tâm nhân vật. Tổ phụ dựa vào bối phận của tôn nữ mà gọi nàng là “Tố Hoa”. Truyện kể về cuộc sống hạnh phúc của nữ chính Tố Hoa.Tố Hoa sau khi xuyên không vào đích nữ Từ gia dung mạo xinh đẹp, được cha mẹ cưng chiều, huynh đệ thương yêu, sống vô tư vô lo không cần theo khuôn phép


Qua tiếng đàn, Trương Mại đem lòng ngưỡng mộ, qua tiếp xúc đem lòng yêu thương Tố Hoa. Gia đình Trương Mại có truyền thống yêu thương thê tử, kính trọng nhà vợ, Trương Mại sau khi yêu thương liền quyết định theo đuổi rồi cầu hôn Tố Hoa, che chở nàng khỏi biểu muội ác độc, tổ phụ ích kỉ, kế tổ mẫu nham hiểm. Nàng được cha mẹ đặt kỳ vọng rất nhiều, lại có thêm một phu quân nuông chiều hết sức bởi tính tình nàng hơi cao ngạo một chút, nhưng tính nàng vẫn tốt.


Câu chuyện Xuyên không Điền văn nhẹ nhàng, với miêu tả cuộc sống hằng ngày đầy thú vị, tiếng cười sẽ làm bạn hài lòng qua tác phẩm Tố Hoa Ánh Nguyệt của tác giả Xuân Ôn Nhất Tiếu.

Danh sách chương

Bình luận truyện