Thông tin truyện

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Thế Thân Thì Có Làm Sao

Tác giả:

Thể loại:

Ngôn Tình

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 6.0/10 từ 1 lượt
Uông Mạn Quân là bạn gái của Ngụy Chấn Hạo, người nắm trong tay hoạt động tài vụ và tài chính của công ty Kiều Tiệp. Họ đã ở bên nhau được ba năm. Cái chính ở đây là Chấn Hạo không yêu Mạn Quân. Mạn Quân đơn giản chỉ là thế thân của Nhạc Nhã, người Chấn Hạo mãi không quên được. Hai người họ chia tay vì lí do muôn thuở: chàng nhà nghèo, nàng không chịu được đi du học. Chàng yêu sâu đậm tới nỗi không thể quên được nàng đến nỗi cần phải tìm một thế thân. 


Mạn Quân là một thế thân hoàn hảo, không ồn ào, không đòi hỏi, không thích lộ diện, chỉ luôn lặng lẽ đi về giữa tiệm hoa và ngôi nhà nhỏ ấm cúng của cô chờ đợi anh. Ít nhất trong mắt Chấn Hạo là như thế, bên nhau ba năm, Mạn Quân chưa từng đòi hỏi tiền tài, danh lợi hoặc đề cập đến quá khứ của Chấn Hạo. Có lẽ chuyện của họ cứ kéo dài mãi thế, Chấn Hạo không dành tình cảm cho Mạn Quân cũng chẳng buồn suy nghĩ tình cảm của Mạn Quân dành cho mình là gì cho đến ngày Nhạc Nhã thực sự trở về. Chấn Hạo quả thực rất đau đầu, rối loạn bởi không biết nên chọn ai. Đến khi nhận ra tình cảm của mình với Mạn Quân thì anh lại nhận được câu nói: Chia tay đi, em chỉ là thế thân.

Bình luận truyện