Thông tin truyện

Thần Điêu Hiệp Lữ

Thần điêu hiệp lữ là một tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung, còn có tên khác là Thần Điêu đại hiệp. Tác phẩm được đăng tải lần đầu tiên trên tờ Minh báo vào ngày 20 tháng 5 năm 1959 và liên tục trong ba năm. Thần điêu hiệp lữ là phần hai trong bộ Xạ điêu tam bộ khúc, được đánh giá là tiểu thuyết võ hiệp viết về tình yêu hay nhất của Kim Dung.

Nhân vật chính: Dương Quá: Thần Điêu Hiệp Lữ - ngoài ra ở đỉnh Hoa Sơn - Kế thừa Nghĩa phụ Tây Độc - Thiên hạ ngũ tuyệt, Dương Quá còn có ngoại hiệu Tây Cuồng. Tiểu Long Nữ - Là sư phụ dạy võ công cho Dương Quá, nhưng về sau trở thành thê tử.


Bối cảnh của Thần điêu hiệp lữ là vào cuối thời Nam Tống, khi quân Mông Cổ đã lớn mạnh, tiêu diệt hầu hết châu Á, châu Âu, đang trực tiếp uy hiếp an nguy của Nam Tống. Câu chuyện xoay quanh tình yêu của hai nhân vật chính là Dương Quá và Tiểu Long Nữ giữa những cuộc chiến tang thương đẫm máu cả trên giang hồ lẫn chiến trường.

Để bảo toàn mạng sống của mình, Thiệu Dường dựa theo nguyên tác của Kim Dung chỉ cho Lí Mạc Sầu biết Lục Vô Song đang ở trong miếu hoang. Và lần đầu tiên gặp được anh Dương Quá, cũng từ đây dây dưa bắt đầu.



Bình luận truyện