Thông tin truyện

Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai

Tác giả:

Thể loại:

Truyện Teen

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Truyện Tay Níu Chặt Tay 2: Hồi Ức Khó Phai là tựa truyện ấn tượng, thú vị và mới lạ thuộc thể loại ngôn tình, truyện teen. Có thể nói rằng ai trong số chúng ta đều có khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp và một hồi ức suốt đời khó quên. Nội dung chính của câu chuyện là những việc xảy ra xoay quanh 5 người bạn trong lớp học 205TN của Học viện nghệ thuật MaF về tình yêu và tuổi trẻ. Thế Di Thiên, tự cho rằng bản thân sống rất thực tế, là người luôn gây được hiệu ứng đám đông bằng vẻ đẹp trời phú và tài năng nghệ thuật. Ngoài am hiểu về nhạc cụ, thể thao còn rất giỏi võ. Đề Hạnh Tâm, mọt truyện, luôn đuổi theo muốn làm thân với Di Thiên từ cấp 1, bắt đầu nảy sinh tương tư cậu ta từ thời cấp 3.


Am hiểu ba loại nhạc cụ, ba môn thể thao, giọng hát trời phú. Hà Vũ Triết, chàng trai khôi ngô, có nụ cười ôn hòa, tính cách ấm áp như nắng ban mai, dịu dàng như bàn tay mẹ, rất đáng tin tưởng, nhưng đó chỉ là bề ngoài, khi thân rồi mới biết cậu ta vô lại cỡ nào. Rất giỏi chơi đàn Oocgan. Lục Hy, tướng mạo anh tuấn nhưng có gương mặt non trẻ, được cho là đại mỹ thụ nhưng thực tế thì rất nam tính, thầm yêu chị khóa trên. Rất giỏi chơi đàn Guitar. Trịnh An Khuê, ít khi cười, đừng nhìn vào khi cô ấy cười nếu không là bạn sẽ bị thay đổi chính kiến ngay, bề ngoài cứ tưởng dịu dàng, ai dè lại là một cây võ thuật. Vẽ vài nét đã thành bức tranh có hồn. Năm người sẽ tạo nên một câu chuyện vườn trường đơn giản, nhẹ nhàng, phá đi giấc mơ vườn trường thanh tĩnh của Di Thiên, không có điều đặc sắc nhưng là tuổi trẻ đáng ghi nhớ trong mỗi người bọn họ.

Danh sách chương

Bình luận truyện