Thông tin truyện

Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng (Sư Huynh À Sư Huynh)

Bạn đang đọc truyện Sư Huynh Ta Quá Ổn Trọng (Sư Huynh À Sư Huynh) của tác giả Ngôn Quy ChínhLý Trường Thọ, một thanh niên bình thường, bỗng nhiên trọng sinh vào thời đại Thượng Cổ trước Đại chiến Phong Thần. Tại đây, hắn trở thành một luyện khí sĩ tầm thường, không có khí vận, không có số mệnh, chỉ có một mục tiêu duy nhất: tu tiên cầu trường sinh.


Chốn Hồng Hoang đầy rẫy hiểm nguy, Lý Trường Thọ hiểu rõ muốn sống sót, hắn cần phải cẩn trọng từng bước. Hắn tuân theo tôn chỉ "cẩu đạo", luôn cố gắng tránh xa nhân quả, mưu tính trước sau, và không bao giờ để mạng sống bị uy hiếp. Lý Trường Thọ ẩn mình tu luyện, rèn luyện độn thuật, luyện chế đan dược, học tập thần thông. Hắn như một con lão cẩu già, bình thường thì ẩn mình, nhưng khi ra tay thì trời long đất lở.


Bên cạnh đó, cũng có những truyện, thể loại hoặc tác giả vô cùng hay và hấp dẫn khác mà bạn đừng nên bỏ lỡ như nụ hôn ngọt ngào hay nguyệt minh thiên lý.


Danh sách chương

Bình luận truyện