Thông tin truyện

Quy Về Điền Viên

Quy Về Điền Viên

Tác giả:

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 7.2/10 từ 9 lượt
Tức Mặc Tử Tang bị nha hoàn gọi đến thất minh hồn vía. Thì ra là cha nàng triệu tập nàng đến Triệu Phủ. Năm ấy, nàng trọng sinh vào một nữ oa sáu tuổi, nơi trạch viện mỗi ngày thường thường lại xảy ra vài chuyện đấu đá, khiến nàng cảm thấy vô cùng phiền phức, vì tránh những chuyện phiền toái đó, nàng một mực không rời khỏi sân của mình, ít cùng tiếp xúc với người khác.


Bởi vậy, nàng trở thành Đại tiểu thư quái gở trong phủ, do đó mọi người trong phủ cũng không chú ý nhiều đến nàng. Chẳng qua một hai năm vừa rồi, Tức Mặc phủ xảy ra nhiều chuyện. Bởi vậy, chuyện hôn sự của các tiểu thư cũng phải chậm lại. Bây giờ trong đại gia tộc. có tận bảy tám tiểu thư, vì mong có được một phu quân tốt thì càng đấu đá nhau đến mức kẻ mất người còn. Mà Triệu gia vốn là Bình Dương Hầu gia. Năm nay, thế tử của Bình Dương Hầu gia cũng đến lúc thành gia lập thất. Triệu thế tử này chẳng những có thân phận cao quý, lại còn có bộ dạng đẹp mắt.


Càng trọng yếu hơn là hắn có tài hoa, nổi tiếng văn võ song toàn, mới mười tám tuổi đã có thành tựu vang dội như thế, đúng là con rể tốt, phu quân tốt trong mắt các trưởng bối. Nhưng với một trạch nữ như nàng vốn không hứng thú tranh giành. Nhưng lần này cha nàng lại bắt buộc nàng phải đi liệu cuộc đi lần này có giúp nàng gặt hái được điều gì đó bất ngờ trong đường tình duyên. 

Danh sách chương

Bình luận truyện