Thông tin truyện

Nhật Ký Tái Hôn

Nhật Ký Tái Hôn

Thể loại:

Ngôn Tình, Sắc, Sủng

Trạng thái:

Đang ra
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Cái gì cũng có quy luật của nó, khổ trước thì sướng sau mà sướng trước thì khổ sau. Đó là quy luật của tạo hóa, của tự nhiên nên không thể chối bỏ. Một người từ thuở bé đã phải chịu nhiều đắng cay tủi hổ, sau này lớn lên sẽ được hưởng những sung sướng giàu sang, ngược lại một người vốn giàu sang nhưng keo kiệt thì sau này cũng gặp rắc rối mà tiêu tan gia sản.


Tịch Tiếu Đồng - nam chính - mới 21 tuổi nhưng đã gặp phải muôn vàn trắc trở. Nhưng sau khi trải qua đủ mọi loại gian nan, cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho riêng mình. Nữ chính có tính cách rất ấn tượng: mạnh mẽ, sảng khoái, rĩ ràng. Nam chính lại cực kì chiều chuộng nữ chính. Chắc chắn hai người họ sẽ có một mối tình đẹp về sau dẫu rằng trước mắt có khổ sở bao nhiêu.



Tịch Tiếu Đồng cũng có một mối tình vắt vai từ thời trung học, nhưng rất tiếc là nhị vị phụ huynh không tán thành mối quan hệ nam nữ của họ. Sau đó gặp nữ chính và đem lòng yêu nữ chính. Cuộc sống của Tịch Tiếu Đồng gặp nhiều những trái ngang, nhưng nhờ ý chí bản thân mà vươn lên. Sau này được hưởng phúc sung sướng, tìm cho mình được hạnh phúc đích thực. Tịch Tiếu Đồng trải qua những khó khăn gì và được hưởng hạnh phúc về sau như thế nào?


Bình luận truyện