Huấn Luyện Viên Huyền Thoại

Quyển 3 - Chương 163: SVĐ mới



Tuy rằng mùa giải trước Manchester United đoạt được chức vô địch nhưng Ferguson vẫn cho rằng như thế là chưa đủ, sau khi để tuột mất Ronaldo và Shearer thì Ferguson cũng cảm thấy an ủi thì đưa về Solskjaer về với Manchester United, đồng thời cũng mua về Poborsky tuyển thủ người Czech và Ronny Johnson. Manchester United còn m uốn tiểu Cruijff nhưng mà Barcelona đã từ chối.

Mùa hè này, rung chuyển nhất chính là Arsenal, HLV cũ bị sa thải, người lên làm HLV mới ở Arsenal là Arsène Wenger, mà Arsenal cũng đưa về Arsenal 2 cầu thủ có chất lượng cao đó là Pires và Vieira.

Liverpool bỏ ra hơn 10tr bảng Anh để đưa về SVĐ Anfield 10 cầu thủ.

Dưới bàn tay kinh doanh của Bates, Chelsea cũng đưa về Stamford Bridge một tiền đạo đã lớn tuổi đó là Vialli với giá 10tr USD.

Ở trên thị tường chuyển nhượng, Millwall không hề có động tĩnh gì. Trừ bán người chính là bán người.

Vieira, Pires, Solskjaer, Thuram, 4 cầu thủ rời đi để cho Millwall mang về 30tr bảng Anh, trừ đi tiền lương và tiền mua 4 cầu thủ này từ 2 năm trước thì Millwall cũng đã lời được 20tr bảng Anh.

Điều này làm cho Gop được mọi người khen ngợi là có đầu óc buôn bán nhưng mà điều này cũng làm cho bên ngoài công kích Millwall thiếu ý chí tiến thủ.

Gần đây Gop bề bồn nhiều việc.

Ngày mai các cầu thủ sẽ trở lại CLB thế nhưng hôm nay Gop lại đang ở một phòng vip trong khách sạn Leeds.

Trong phòng có 4 người, ngoài Gop ra còn có CEO của CLB Millwall là Adam. Phía đối diện là chủ tịch FA Wiseman và giám đốc điều hành Kelly.

Sau khi dùng cơm xong, Gop nói vào điểm chính:

- Chủ tịch tiên sinh, cho thuê Wembley, cũng không phải tôi vội vàng nghĩ ra kế hoạch, ngược lại sau khi suy nghĩ nhiều lần tôi mới đưa ra lời thỉnh cầu này với FA.

Kelly tỉnh bơ, Wiseman khẽ gật đầu. Ý bảo Gop nói tiếp.

- Đầu tiên, SVĐ Millwall hơi nhỏ một chút, dung lượng không quá 20.000 chỗ ngồi. Mà mùa giải tới chúng tôi sẽ chinh chiến ở Winners Cup, tôi không biết UEFA có cho SVĐ Millwall thông qua xét duyệt không, nhưng điều này không quan trọng tôi cho rằng Millwall đại diện cho bóng đá Anh chinh chiến ở châu Âu, cái này là vấn đề hình tượng. Tiếp đó, nếu mùa giải tới Millwall có thể vô địch NHA, SVĐ Millwall khẳng định là không thể được xét duyệt khi Millwall tham dự Champions League rồi, đến lúc đó, tôi vẫn còn tìm ngài để nói ra thỉnh cầu của mình.

Mùa giải trước, Millwall giành được vị trí thứ nhì nên được dự Cup châu Âu. HIện nay, ở Cup châu Âu có 3 giải đấu chính là Champions League mạnh nhất, tiếp đó là Winners Cup, đến cuối cùng mới là UEFA Cup.

Wiseman cùng Kelly thì thầm với nhau trao đổi một phen, sau đó Wiseman thở dài nói:

- Gop, tôi rất m uốn giúp cậu nhưng mà kế hoạch của cậu cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Nếu như Millwall thi đấu tốt, như vậy Wembley sẽ được Millwall thuê mãi sao? Tôi nghe trước đó Millwall có kế hoạch xây SVĐ mới. Nhưng mà gia tộc Hall đã gác lại, để xây trại huấn luyện cho Millwall, tóm lại Millwall phải có SVĐ riêng cho đội bóng mình mới được.

Gop gật đầu, mà Adam lại hết hồn, nếu Millwall thật sự xây SVĐ mới, vậy tuyệt đối là là CEO của Millwall là hắn không làm tròn bổn phận rồi.

Gop đưa ra một tập tài liệu cho Wiseman, nói:

- Đây là kế hoạch xây SVĐ mới. Đầu tư khoảng từ 100-150tr bảng Anh. Trong đó, anh trai tôi làm thuyết khách, trước tiên Millwall sẽ đầu tư vào đó 20tr bảng Anh, còn lại là đi vay, cuối năm nay sẽ khởi động, dự định sẽ hoàn thành trong 5 năm tới.

Đột nhiên lấy ra 100tr bảng Anh để xây SVĐ, cho dù là gia tộc Hall cũng không có nhiều vốn lưu động như thế, mà CLB Millwall cũng không có bao nhiêu tiền nhưng mà bọn họ có cầu thủ.

Hiện nay Millwall được đánh giá có giá trị 50tr bảng Anh, hơn nữa Barnett ra mặt làm thuyết khách, trước tiên Millwall đầu tư vào 20tr bảng Anh. Ngân hành sẽ đồng ý cho vay, sau đó dựa vào tiến độ của công trình mà chi tiền, nếu trong quá trình xuất hiện biến cố Millwall không thể trả nợ thì lúc đó ngân hàng sẽ ngừng chi tiền, Gop cũng sẽ mất đi hết thảy, chỉ có thể xin phá sản.

Đây là Gop quyết định đánh bạc 1 lần.

Trừ việc kinh doanh trong CLB ra thì nguồn thu của CLB đến từ đâu? Đó chính là từ việc bán cầu thủ.

Năm nay bán 4 cầu thủ thu được 30tr bảng trong đó 20tr bảng dùng để đầu tư xây SVĐ mới.

Mùa hè năm sau, nhất định Stam sẽ chuyển đi, chỉ cần Stam không bị chấn thương thì ít nhất mùa hè sang năm Millwall sẽ có khoảng thu vào. Thêm vào là bản quyền tiếp sóng NHA sẽ ngày càng cao, Millwall cũng cố gắng hằng năm tham gia Champions League để thu được tiền, điều này phải dựa trên chiến tịch của đội bóng.

Wiseman cùng Kelly lại thương thảo một lát, cuối cùng tranh luận là ở trên lợi ích.

Ở phương diện này Gop cũng không có hẹp hòi cãi cọ từng ly từng tí với đối phương.

Cuối cùng 2 bên thỏa đàm điều kiện, trừ chi phí cứng ra thì sau mỗi trận thi đấu, Millwall phải trả cho FA 15% lợi nhuận từ tiền bán vé.

Wiseman cùng Aldrich đạt được hiệp nghị ngoài miệng, nhưng mà Wiseman còn phải về để thống nhất ý kiến trong FA, trước trận Community Shield sẽ cho Gop một câu trả lời thuyết phục.

Gop mỉm cười cùng Wiseman và Kelly bắt tay, sau đó để Adam đi trước một bước.

Ngày mai đội bóng sẽ tập trung, đồng thời chuyển nhượng ở Millwall sẽ đóng cửa.

Mùa hè này Millwall được không ít hợp đồng tài trợ, hơn nữa tiền bán cầu thủ cũng có, CLB kiếm thêm được khoảng 9tr bảng Anh. Ít nhất là mùa giiar 1996-1997 về phương diện tài chính sẽ an toàn

Hiện giờ Gop đau đầu là làm thế nào đối mặt với một đội bóng mà các cầu thủ đã trải qua một mùa hè với rất nhiều trận đấu, chưa được nghỉ ngơi.

Mùa giải 1996-1997, thành phần đội 1 của Millwall bao gồm:

Thủ môn: Butt, Keller, Wright

Hậu vệ: Schneider, Mills, Materazzi, Richards, Stam, Southgate, Helguera, Ferdinand, Capdevila, Zambrotta, Neil.

Tiền vệ: Makelele, Gattuso, Pirlo, Lampard, Nedved, Ballack.

Tiền đao: Larsson, Trezeguet, Shevchenko, Philipps, Van Nistelrooy, Gronkjaer, Toni.

Tổng cộng 27 người.