Thông tin truyện

Hoa Giải Phẫu Học

Hoa Giải Phẫu Học

Trạng thái:

Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Khi bàn luận về xuyên không thì chúng ta sẽ nói về cái gì? Cô ấy là Diệp Chân Chân, là nữ sinh viên đại học năm thứ ba. Hôm nay là sinh nhật hai mươi tuổi của cô. Là một ngày đặc biệt bởi cô đã lên quyết định rằng sinh nhật tròn 20 tuổi sẽ đi gặp người tình trong mộng của cô.


Người mà cô nhất kiến chung tình, là vị Thừa Tướng soái ca thời Đường Thái Tông, tên Nhiếp Thu Viễn. Hôm nay cô quyết định xuyên không về Đường triều để đi tìm anh ấy. 


Trải qua nghiên cứu tỉ mỉ cùng tìm kiếm, rốt cục cô cũng hiểu được, thật ra xuyên không có thể thực hiện bằng cách dùng một loại thuốc. Trong giấc ngủ sẽ xuyên qua. Nhưng khi xuyên không cần có một chỉ số thông minh. Quá trình xuyên không không giống như uống nước vong tình với chỉ số thông minh của cô trên đường xuyên qua chỉ cần ba điều kiện. Thứ nhất cô muốn xuyên đến năm anh ấy hai mươi mốt tuổi. Vì trong lịch sử ghi lại, Nhiếp Thu Viễn lấy vợ lúc 22 tuổi. Thứ hai hy vọng cô xuyên qua thành người vợ ở tuổi 22 của anh. Thứ ba cô muốn anh ta vừa gặp là phải yêu cô ngay không cần phải tốn quá nhiều công sức. Với ba điều kiện xuyên không của cô liệu Chân Chân có thành công gặp được nam thần của cô?

Danh sách chương

Bình luận truyện