Thông tin truyện

Hậu Cung Thăng Cấp Ký

Hậu Cung Thăng Cấp Ký
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Kỉ Trà Huyên là một thứ nữ. Cô tiến cung vì không muốn hôn nhân của mình bị mẹ cả sắp đặt, e rằng phải gả tệ, đành chấp nhận tiến cung làm thiếp cho hoàng thượng. Kỉ Trà Huyên tuyển tú vào cung, bởi vì thái hậu coi trọng mới khiến nàng vào cung là đạt được ngay địa vị cao, cũng vì thế mà bị người khác ghen tị cho nên Kỷ Trà Huyên chỉ có thể vừa ôm chắc đùi thái hậu vừa đấu tranh với các phi tần. Có người chống lưng cho lên được địa vị cao nhất, vậy nên mới có nhiều người ghét bỏ, ghen tị, muốn loại bỏ nàng. Cung đình sâu như biển, ai cũng vì tiền đồ mà lo lắng suy tính, luôn âm mưu hại người khác để đạt được vị trí của người ta. Các phi tần đã liên kết với nhau hãm hại nhau để tranh ngôi đoạt vị. 

Nam chính là người lạnh lùng không háo sắc, là người có tâm cơ thâm trầm đã nhẫn nhịn để ngồi lên ngôi hoàng đế.  Nữ chính bề ngoài to gan, đơn thuần nên mọi người không để vào mắt. Nhưng thật ra, nữ chính rất thông minh, biết khi nào nên nói khi nào không. Quá trình phấn đấu của nữ nhân trong hậu cung như thế nào? Nó sẽ là một con đường đầy máu và chông gai đòi hỏi lòng kiên trì, sự nhẫn nại của nữ chính.

Bình luận truyện