Thông tin truyện

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Gặp Nhau Tại Biển Caribe

Tác giả:

Thể loại:

Đam Mỹ

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt
Xuất Vân và Cẩm Huy là một mối tình đẹp nhưng cũng đầy tiếc nuối giữa hai người con trai tình cờ gặp gỡ, tình cờ yêu, tình cờ ở bên nhau, tình cờ rời xa. Trong tình yêu, làm gì có gì gọi là thiên trường địa cửu, dù yêu đến mấy chắc hẳn cũng có lúc phải rời xa, do số mệnh đưa ta đi hay do trái tim mách bảo. Ở đây, Xuất Vân dùng lý trí để rời xa Cẩm Huy, vì tương lai, vì ước mơ thưở bé có thể công thành danh toại, anh hy sinh tình yêu của Cẩm Huy cũng hy sinh tình yêu của chính mình để đạt được ước mơ.

Anh phải chịu quá nhiều áp lực, lại luôn nhớ về người cũ còn thương, nhớ về việc anh đã vô tình ra sao khi nói lời chia tay Cẩm Huy. Cái giá Xuất Vân phải trả khi lần lượt những người yêu anh, và người anh yêu đều phải ra đi vì chính anh. Rất nhiều điều tốt đẹp đến với Xuất Vân, nhưng anh không biết níu giữ đến khi tìm được người cuối cùng để giữ lại là một trò chơi ngu xuẩn. Thời gian có thể xóa đi tình cảm của Xuất Vân, có thể xóa đi khi anh gặp người khác, thời gian cũng có thể lưu giữ mãi mãi chờ đợi của Cẩm Huy. Cẩm Huy chọn kết thúc ở biển, Xuất Vân cũng vậy.

Bình luận truyện