Thông tin truyện

From Hanoi

From Hanoi
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Bạn đang đọc truyện From Hanoi của tác giả Lê Phùng Thi Uyên. Qua hỏi thăm, Kiên được biết Tú đang là sinh viên năm cuối của Trường Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn, nơi Kiên đã ra trường từ năm 2010, hai người họ vui vẻ kết bạn với nhau và chuyện trò sôi nổi về trường cũ và cuộc sống sinh viên.

Khi Tú hỏi thăm mục đích chuyến đi từ miền Nam ra của Kiên, Kiên nói mình đang trở về Hà Nội để thực hiện lời hứa với một cô gái.

Rồi Kiên bắt đầu kể cho Tú nghe về người con gái ấy, họ cùng đi ngược dòng thời gian trở về ký ức những năm 2009-2010 ở Hà Nội, năm cuối cùng thời sinh viên của Kiên, cũng là năm mà một người con gái tên Lan xuất hiện đã làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời của anh, một năm của những ngọt ngào và tuyệt vọng...

Ngoài ra, bạn đừng bỏ lỡ những truyện cùng thể loại như: Một Thời Thương Nhớ hay Lạc Lối Giữa Danh Vọng.

Bình luận truyện