Thông tin truyện

Đại Đường Tiểu Lang Trung

Đại Đường Tiểu Lang Trung

Tác giả:

Thể loại:

Lịch Sử, Cổ Đại

Trạng thái:

Full
Đánh giá: 0.0/10 từ 0 lượt

Những năm đầu của Đại Đường Khai quốc, trong huyện thành Thạch Kính có một hiệu thuốc Quý Chi Đường. Hiệu thuốc này rất nổi tiếng. Vừa rẻ mà nhanh hết bệnh khiến nhiều người đổ xô vào mua. Nhưng không ai ngờ được, tiệm thuốc này tuy tồn tại từ rất lâu, rất uy tín. Nhưng không hiểu sao gần đây ít ai ghé đến đây mua thuốc. Điều đó đồng nghĩa với việc tiệm thuốc làm ra mà không có người mua. Họ không hiểu sao lại xảy ra chuyện như vậy. Đến khi tìm hiểu thì mới biết tiệm thuốc bên kia còn rẻ hơn bên này và còn phao tin thuốc bên này bữa nay uống nhiều dễ bị mắc bệnh nan y. Điều này khiến không ai chịu vào đây mua dù là khách quen trước đây.  



Họ không biết phải làm sao nhưng nếu để tình trạng này xảy ra thì tiệm thuốc buộc phải đóng cửa và gia đình phải gặp khó khăn về tài chính. Chính vì vậy mà Tả Thiếu Dương là nhi tử độc nhất trong nhà phải đi lên rừng nghiên cứu loại thuốc mới để có thể kéo khách về lại tiệm của mình. Cậu thân là con trai không thể để ba mẹ suốt ngày phải lo cho cậu như vậy được. Ba mẹ cậu cũng không trẻ nữa. Vì vậy mà cậu phải cố gắng để cứu vớt lại tiệm thuốc cũng là cứu vớt lại gia nghiệp mà ông  nội đã cố gắng để dựng lên.


Cậu đã cố gắng và nhiều lần suýt chết thì cũng tìm ra được các loại thuốc quý để có thể chữa được bá bệnh và cứu vớt lại tiệm thuốc nhà mình. Để được thành công như vậy, cậu đã làm việc không ngừng nghỉ và luôn tìm kiếm các cây thuốc quý dù biết nơi đây rất nguy hiểm. Nhờ có sự cố gắng  của cậu mà tiệm lại đắt khách như trước.

Danh sách chương

Bình luận truyện